"Phê" như con tê tê tắm bùn

"Phê" như con tê tê tắm bùn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Có những niềm vui thú có sẵn trong máu không cần phải ai dạy bảo, khi cần sẽ tự khắc được phát huy.

Stevie là một cá thể tê tê đất Temminck được giải cứu khỏi những kẻ săn trộm tại thành phố Pretoria, Nam Phi khi còn bé. Tình trạng của tê tê Stevie sau khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vô cùng bi đát, ốm yếu, nhẹ cân và mồ côi cha mẹ.

Tê tê là động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên toàn thế giới. Trong một thập kỷ qua, ước tính có tới trên 1 triệu con tê tê bị săn trộm trên toàn thế giới nguyên nhân bởi vảy tê tê trong Đông y có tên thuốc là xuyên sơn giáp, vị mặn, mùi hơi tanh, tính hơi lạnh, không độc, vào 2 kinh can và vị, có tác dụng giải độc, tiêu viêm, giảm đau, sát khuẩn, giảm sốt, lợi sữa. Thậm chí, nhiều lời đồn đại còn cho rằng vẩy tê tê, máu tê tê chữa được mọi bệnh nan y, kể cả bệnh ung thư đã khiến tình trạng săn lùng loài động vật này càng trở nên gay gắt.

Tê tê Stevie.

Tê tê Stevie.

Bộ vảy của loài tê tê có thành phần chính là keratin, tương tự như móng tay của con người, sừng tê giác hay móng các loài chim... Bộ vảy sừng chiếm đến 20% trọng lượng của loài vật này. Những chiếc vảy rất cứng có thể bảo vệ tê tê khỏi các loài thú săn mồi.

Ngoài con người, kẻ thù chính của tê tê là sư tử, hổ và báo. Tuy nhiên, khi đối mặt với những loài vật này, tê tê chỉ cần cuộn tròn người lại. Ngay cả sư tử, với bộ hàm chắc khỏe, cũng không làm gì nổi lớp vảy cứng của tê tê.

Người phát ngôn của bệnh viện thú y Johannesburg, Sarah Kempen cho biết: "Nhằm cứu giúp loài động vật đang bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới, chúng tôi đã mở một phòng khám riêng nơi chúng có thể được an toàn ở bên cạnh khuôn viên bệnh viện chính".

Stevie khi còn nhỏ chỉ uống được loại sữa được pha chế bởi công thức đặc biệt.

Stevie khi còn nhỏ chỉ uống được loại sữa được pha chế bởi công thức đặc biệt.

Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, sức khỏe của Stevie đã được cải thiện rõ rệt và đã tăng được hơn 4 kg. Nhờ đó, chú tê tê đáng thương dần lấy lại được sự tự tin và đã có thể tự đi tìm kiếm thức ăn cho bản thân. Trước đó, khi mới được đưa vào bệnh viện, chú tê tê rất yếu, chỉ ăn được duy nhất một loại sữa được các bác sỹ chế biến từ công thức đặc biệt.

Quay đều quay đều.

Vì thiếu vắng sự dạy dỗ từ nhỏ nên các nhân viên y tế tại đây đã phải tốn rất nhiều công sức để chỉ bảo cho Stevie cách hành xử như một chú tê tê bình thường. Nhưng có một thứ mà Stevie được thừa hưởng sẵn trong dòng máu của mình mà không cần phải học đó là cách tắm bùn, một trong những hoạt động được yêu thích nhất của nó.

Phê như tê tê tắm bùn.

Kempen miêu tả "Cứ mỗi khi tìm thấy vũng nước là tê tê Stevie sẽ lăn cả người vào đó. Dường như hoạt động này khiến cơ thể của nó giảm nhiệt và làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn nên khiến nó rất thích thú. Tê tê được biết đến là loài động vật rất thích tắm bùn hoặc phân tươi. Điều này giúp cho chúng hạ nhiệt cơ thể cũng như tăng khả năng chống chịu trước các loại ký sinh trùng".

Tin bài liên quan