Philippines tạm ngưng các chuyến bay quốc tế đến từ một số nước châu Phi (Ảnh: The Star).

Philippines tạm ngưng các chuyến bay quốc tế đến từ một số nước châu Phi (Ảnh: The Star).

Philippines đóng cửa biên giới với 7 quốc gia châu Phi để ngăn biến thể Omicron

0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Philippines đã quyết định đóng cửa biên giới lập tức với Nam Phi, Botswana và 5 quốc gia khác thuộc châu Phi để ngăn ngừa nguy cơ biến thể nguy hiểm Omicron xâm nhập nước này.

Quyền phát ngôn Văn phòng Tổng thống Philippines, ông Karlo Nograles, cho biết Lực lượng đặc nhiệm phòng chống Covid-19 của Philippines đã thông qua việc tạm ngưng các chuyến bay quốc tế đến từ Nam Phi và Botswana, cũng như cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 5 quốc gia láng giềng của Nam Phi và Botswana là Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini và Mozambique.

Tất cả những người từng đến 7 quốc gia châu Phi này trong vòng 2 tuần qua cũng bị cấm nhập cảnh Philippines. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức từ đêm 26/11 cho đến ngày 15/12/2021.

Theo ông Karlo Nograles, việc thắt chặt kiểm soát biên giới Philippines là nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là “đáng lo ngại”.

Chính phủ Philippines đang xác định các khách du lịch từ 7 quốc gia châu Phi nêu trên đã và đang nhập cảnh Philippines trong 7 ngày qua, nhằm buộc số du khách này tiến hành các xét nghiệm RT-PCR và cách ly đầy đủ 14 ngày tại các cơ sở cách ly. Với những người chỉ quá cảnh ở 7 nước châu Phi, họ sẽ được nhập cảnh Philippines song vẫn phải thực hiện quy định cách ly và xét nghiệm Covid-19.

Những ngày qua, dịch Covid-19 tại Philippines có dấu hiệu “giảm nhiệt” khi số ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày ở mức dưới 1.000 ca. Chính phủ Philippines đang lên kế hoạch đón du khách nước ngoài trở lại, song sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể phá tan nỗ lực này.

Tin bài liên quan