Phó chủ tịch Fed: Có thể thích hợp để chuyển sang tốc độ tăng lãi suất chậm hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (14/11), Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard cho biết, ngân hàng trung ương có thể sớm làm chậm tốc độ tăng lãi suất.
Lael Brainard, Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

Lael Brainard, Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard xác nhận điều này với việc các thị trường dự kiến tháng 12 ​​sẽ có một động thái chậm lại tốc độ tăng lãi suất.

“Tôi nghĩ có lẽ sẽ sớm thích hợp để chuyển sang tốc độ tăng lãi suất chậm hơn”, bà Lael Brainard cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Bloomberg News.

Điều đó không có nghĩa là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất, nhưng ít nhất Fed sẽ kết thúc chuỗi ​​bốn lần tăng lãi suất 75 điểm cơ bản liên tiếp, đây cũng là một chuỗi tăng lãi suất chưa từng có kể từ khi ngân hàng trung ương bắt đầu sử dụng lãi suất ngắn hạn để thiết lập chính sách tiền tệ vào năm 1990.

“Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng cần nhấn mạnh là chúng tôi đã làm được nhiều việc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, cả việc tăng lãi suất và duy trì kiềm chế để đưa lạm phát xuống 2% theo thời gian”, bà Lael Brainard cho biết.

Bài phát biểu của bà Brainard diễn ra một tuần sau khi Fed đưa lãi suất chuẩn lên phạm vi mục tiêu 3,75 - 4%, mức cao nhất trong 14 năm. Fed đã chiến đấu với lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ đầu những năm 1980 và đang tiếp tục ở tốc độ 7,7% hàng năm vào tháng 10.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã tăng 0,4% trong tháng trước, thấp hơn ước tính của Dow Jones là 0,6% và bà Brainard cho biết đã nhận thấy những dấu hiệu lạm phát đang hạ nhiệt.

“Chúng tôi đã tăng lãi suất rất nhanh và đang giảm bảng cân đối kế toán. Bạn có thể thấy rằng, trong điều kiện tài chính, trong kỳ vọng lạm phát, vốn khá ổn định”, bà Lael Brainard cho biết.

Cùng với việc tăng lãi suất, Fed đã giảm lượng trái phiếu nắm giữ trên bảng cân đối kế toán với tốc độ tối đa là 95 tỷ USD mỗi tháng. Quá trình này được gọi là “thắt chặt định lượng” và đã bắt đầu vào tháng 6. Theo đó, bảng cân đối kế toán của Fed đã giảm hơn 235 tỷ USD nhưng vẫn ở mức 8,73 nghìn tỷ USD.

Tin bài liên quan