Phố Wall suy yếu trong ngày Fed tăng lãi suất

Phố Wall suy yếu trong ngày Fed tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm trong phiên ngày thứ Tư (2/11), sau khi Fed nâng lãi suất thêm 0,75% và báo hiệu rằng các đợt tăng lãi suất thấp hơn có thể sắp xảy ra, nhưng quá trình tăng lãi suất vẫn chưa dừng lại khiến.

Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,75% lần tăng thứ tư liên tiếp khi cố gắng kiềm chế lạm phát và đặt lãi suất mục tiêu trong phạm vi từ 3,75% đến 4%, nhưng cũng đã lưu ý đến ảnh hưởng của việc tăng lãi suất quá mức đối với nền kinh tế.

Các nhà đầu tư không bất ngờ về một đợt tăng lãi suất 0,75% và nó đã phản ánh vào giá, nhưng hy vọng Fed sẽ phát tín hiệu sẵn sàng bắt đầu giảm bớt các đợt tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 đã giúp thị trường tăng điểm.

Tuy nhiên, dữ liệu việc làm và nhận xét từ Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó rằng, còn "quá sớm" để nghĩ đến việc tạm dừng tăng lãi suất đã khiến cổ phiếu giảm mạnh.

Brian Jacobsen, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allspring Global Investments ở Menomonee Falls, Wisconsin, cho biết: “Fed cuối cùng cũng thừa nhận rằng họ đã làm được rất nhiều điều và có thể thận trọng khi làm chậm tốc độ tăng lãi suất".

“Bạn không thể tiếp tục uống thuốc cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn. Đôi khi bạn phải đợi thuốc phát huy tác dụng”. Brian Jacobsen nói thêm.

Thông tin báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy, số việc làm mới của Mỹ tăng cao hơn dự báo ​​vào tháng 10.

Cụ thể, số việc làm tư nhân đã tăng 239.000 trong tháng 10, trong khi các nhà kinh tế do Reuters thăm dò đã dự báo chỉ tăng 195.000 việc làm. Trong khi đó, dữ liệu cho tháng 9 đã được điều chỉnh đạt 192.000 việc làm mới được tạo ra, thay vì 208.000 như báo cáo trước đó.

Thời gian qua, các nhà đầu tư tin rằng những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại sẽ khiến Fed bớt diều hâu hơn trong việc thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, dữ liệu về thị trường lao động tốt hơn kỳ vọng càng khiến Fed có ít lý do để nhẹ tay hơn trong các quyết định về lãi suất.

Các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường lao động về tỷ lệ thất nghiệp trong ngày thứ Năm và báo cáo bảng lương tháng 10 vào thứ Sáu tuần này.

Kết thúc phiên 2/11, chỉ số Dow Jones giảm 505,44 điểm (-1,55%), xuống 32.147,76 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 96,41 điểm (-2,50%), xuống 3.759,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 366,05 điểm (-3,36%), xuống 10.524,80 điểm.

Chứng khoán châu Âu đảo chiều giảm, khi các nhà đầu tư thận trọng trước quyết định tăng lãi suất của Fed vào cuối ngày.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,3% xuống 413,35 điểm.

"Fed dự kiến ​​sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất thêm 0,75%, nhưng điều đó đã được phản ánh vào giá. Thay vào đó, ảnh hưởng đến thị trường sẽ là những từ mà Chủ tịch Jerome Powell phát biểu sau cuộc họp về triển vọng kinh tế và những vấn đề tương lai có thể gặp phải”, Susannah Streeter, nhà phân tích thị trường và đầu tư cao cấp tại Hargreaves Lansdown cho biết.

Các ngành hàng cá nhân & gia dụng, thợ mỏ và công nghệ ở châu Âu là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm từ 1,3% đến 1,8%.

Đi ngược xu hướng là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, được thúc đẩy bởi mức tăng 7,4% ở Novo Nordisk sau khi công ty này tăng triển vọng lợi nhuận cả năm.

Chỉ số STOXX 600 đã ghi nhận mức tăng vững chắc vào tháng trước, khi có một mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III tốt hơn mong đợi, điều này đã giúp giảm bớt một số lo ngại về việc khu vực đồng euro sẽ rơi vào suy thoái do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn.

Kết thúc phiên 2/11: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 42,02 điểm (-0,58%), xuống 7.144,14 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 82,00 điểm (-0,61%), xuống 13.256,74 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 51,37 điểm (-0,81%), xuống 6.276,88 điểm.

Giá dầu thô tăng sau khi dữ liệu cho thấy mức tồn kho của Mỹ giảm mạnh, trái ngược với dự kiến tăng nhẹ của thị trường trong tuần kết thúc ngày 28/10, phản ánh nhu cầu vẫn đang khá tích cực.

Kết thúc phiên 2/11, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,63 USD/thùng (+1,81%), lên 90,00 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,51 USD/thùng (+1,57%), lên 96,16 USD/thùng.

Tin bài liên quan