Phóng viên nước ngoài đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí nước ngoài đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội.

Võ Trung Dũng, Tổng biên tập Asia Pacifique Media (Pháp)

Tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Việt Nam, từ hậu cần, tổ chức, truyền thông từ trước sự kiện rất tốt. Cách đây hơn 1 năm tại APEC Đà Nẵng, tôi đã thấy và rất ngạc nhiên về điều đó. Về tổ chức cho báo chí quốc tế làm việc ở đây, tôi thấy rất tốt, ngay từ việc đăng ký dễ dàng, đón tiếp…

Nhà báo Võ Trung Dũng (Cộng hòa Pháp) 

Sự kiện Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị lần này chắc chắn có tác động tốt trong đầu tư. Khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào quốc gia nào đó, trước hết họ nhìn cái nền chung có tích cực không. Sau đó hình ảnh đất nước, thương hiệu quốc gia tức là hệ thống chính trị, lãnh đạo cho tới người chạy xe ôm ngoài đường, sau đó mới là thuế, đãi ngộ, luật pháp, nhân sự…

Ngoài vấn đề hình ảnh ngoại giao, chính trị cho thế giới biết hệ thống hạ tầng Việt Nam tốt, từ giao thông tới internet, đó là điều rất cần thiết. Thương hiệu của Việt Nam nói chung chắc chắn sẽ tăng lên nhiều.

Việc Việt Nam có thể tổ chức những hội nghị thế này còn nhiều lý do, Mỹ và Triều Tiên chọn Việt Nam là do vị trí ngoại giao của Việt Nam, chính sách trung lập và quan hệ đa phương và lịch sử của 3 nước.

Nattakorn Ploddee - Bangkok Media and Broadcasting

Nhà báo Nattakorn Ploddee (Thái Lan) 

Tôi từng tham dự APEC tại Việt Nam và lần này, tôi rất ấn tượng đối với Việt Nam vì các bạn chỉ có hơn 10 ngày để chuẩn bị cho sự kiện này. Tất cả công việc này liên quan tới an ninh, hậu cần, lễ tân, báo chí…, Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt để chuẩn bị cho sự kiện này. 

Cho dù kết quả Hội nghị này thế nào đi nữa thì đối với chúng tôi, những nhà báo nước ngoài cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cách tổ chức của Việt Nam. Chúng tôi mong rằng có thể quay lại Việt Nam một lần nữa.

Tôi tin rằng đến thời điểm này Việt Nam đã thành công và trong tương lai, có thể rất nhiều những hội nghị đa phương sẽ tổ chức tại Việt Nam.

Jose Carlos Matias Dos Santos - PlataForma

 Nhà báo Jose Carlos Matias Dos Santos (Bồ Đào Nha)

Tôi đến đây hôm 25/2 và cho đến thời điểm này tôi thấy mọi thứ rất tốt. Có điều may mắn là tôi từng dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất là Singapore.

Ấn tượng lớn nhất là người Việt Nam rất tốt bụng, Việt Nam đã chuẩn bị tốt cho sự kiện này khi thấy các bảng hướng dẫn, chào mừng, truyền hình, internet rất tuyệt vời.

Việt Nam đã có kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện đa phương APEC, ASEAN… Tôi hy vọng hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un đã đạt được một thỏa thuận về hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, điều này sẽ đóng góp vào hòa bình thế giới và nâng cao hình ảnh của Việt Nam.

Joao Manuel Da Silva Pinto Pimenta - Portuguese News Agency

 Nhà báo Joao Manuel Da Silva Pinto Pimenta (Bồ Đào Nha)

Tôi đến đây 2 ngày trước và ấn tượng đặc biệt là an ninh Việt Nam rất tốt, khác với mọi địa điểm khác khi tổ chức hội nghị đa phương thế này thì các bạn có thể thấy rất nhiều quân đội, công an với trang bị vũ khí. Khi ở Việt Nam, an ninh rất tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy môi trường thân thiện như đang ở nhà.

Tôi đã đến Việt Nam 4 lần và đi từ Bắc chí Nam, tôi thấy Việt Nam rất thân thiện với địa lý tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam giàu bản sắc dân tộc nhưng cũng có ảnh hưởng ít nhiều văn hóa phương Tây, do đó người nước ngoài đến đây dễ hòa nhập. Tôi tin rằng với sức mạnh của mình, Việt Nam sẽ được lựa chọn làm nơi tổ chức những hội nghị đa phương trong tương lai.

Jan Lund - Jyllands-Posten

 Nhà báo Jan Lund (Đan Mạch)

Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã chuẩn bị rất nhanh, trong vòng 10 ngày mà mọi thứ đã đạt trên cả tiêu chuẩn quốc tế. Tôi đã ở Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore, tôi biết họ đã mất 2 tháng chuẩn bị nhưng nhiều thứ không thể bằng ở Việt Nam.

Tôi thấy thực sự ngạc nhiên, ví dụ như cái thẻ này in ấn rất tốn kém và mất thời gian, chưa kể những thứ khác. Tôi cũng thấy ấn tượng khi đến đây và thấy sắc hoa rực rỡ, người Việt Nam đã tốn nhiều công sức trang trí đường phố, rất kỳ công.

Jeongeun Lee - MBC

 Nhà báo Jeongeun Lee (Hàn Quốc)

Tôi ấn tượng khi đến đây mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, Trung tâm báo chí rất tuyệt vời với không gian rộng để chúng tôi có thể làm việc, trao đổi, đường truyền internet rất nhanh.

Tôi thấy Việt Nam được chọn để tổ chức Hội nghị này chứng tỏ Việt Nam có thể đảm bảo an ninh cực kỳ tốt. Nhân viên an ninh có mặt ở đây đó nhưng mọi người rất hiền hòa, chứng tỏ người dân Việt Nam rất thân thiện.

Tôi đến Việt Nam 4 ngày trước Hội nghị nhưng chưa có thời gian đi thăm thú. Tuy nhiên, tôi thấy đồ ăn ở Việt Nam rất ngon. Thực tế Việt Nam không quá xa lạ với tôi, bởi tôi đã đến Việt Nam năm 2006. Ấn tượng của tôi là Việt Nam đã thay đổi rất nhanh, đặc biệt là có nhiều ô tô trên đường. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thịnh vượng trong tương lai gần.

Tôi có kỷ niệm là đã từng ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm trước đây, đó là một nơi rất đẹp. Tôi hy vọng rằng sau Hội nghị này tôi có thể trở lại đó.

Tin bài liên quan