Phúc thẩm 'chuyến bay giải cứu': Bác kháng cáo, y án chung thân với 3 bị cáo

0:00 / 0:00
0:00
Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Tuyên y án chung thân với 3 bị cáo

Sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Theo đó, sau khi xem xét các tình tiết liên quan và khai báo tại tòa, Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Trung Kiên (sinh năm 1980, cựu cán bộ Bộ Y tế) và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1974, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao); Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), tuyên y án chung thân về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, tại tòa phúc thẩm, bị cáo Lan được Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao gửi công văn đến Hội đồng xét xử xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì có nhiều thành tích và cống hiến cho ngành.

Thêm vào đó, bị cáo này cũng thành khẩn nhận tội, tự nguyện đề nghị phát mại những tài sản đã kê biên, phong tỏa của bị cáo để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, đến nay cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự mới chỉ khắc phục được hơn 1,2 tỷ đồng, trong tổng số 25 tỷ đồng đã nhận hối lộ từ nhiều doanh nghiệp.

Khai báo tại tòa phúc thẩm, bị cáo này cho biết, hiện nay “không có tiền để khắc phục” nữa, mong được giảm án và được khắc phục lỗi lầm “trong thời gian sớm nhất”.

Đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cơ quan tố tụng đánh giá, bị cáo đã khắc phục thêm 400 triệu đồng và được ghi nhận là đã khắc phục xong hậu quả của hành vi nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan tố tụng đánh giá, quá trình phúc thẩm, bị cáo Kiên cũng có thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới. Tuy nhiên, bị cáo Kiên là người nhận hối lộ nhiều lần, với số tiền đặc biệt lớn, do đó, việc tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân là đã thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Nhiều bị cáo được tòa phúc thẩm giảm án

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm nhẹ hình phạt so với án sơ thẩm đối với nhiều bị cáo khác, trong đó cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được tuyên giảm án từ 16 năm tù còn 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Có 3 bị cáo bị tuyên y án chung thân, còn lại hầu hết đều được giảm án.

Có 3 bị cáo bị tuyên y án chung thân, còn lại hầu hết đều được giảm án.

Bị cáo Trần Văn Tân (sinh năm 1979, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) được tòa giảm án từ 6 năm còn 4 năm tù.

Hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia được chuyển từ án tù giam sang hưởng án treo là Nguyễn Hoàng Linh (30 tháng) và Đặng Minh Phương (18 tháng).

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng có thêm tình tiết giảm nhẹ mới đó là đã nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả và có hai bác ruột là liệt sĩ.

Ngoài ra, khi khai báo trước tòa cấp cao, cựu điều tra viên này thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thừa nhận mình có trách nhiệm trong hành vi lừa đảo chạy án, chiếm đoạt 800.000 USD của đại diện doanh nghiệp.

Tin bài liên quan