“Quá trình chuyển đổi năng lượng đang đi chệch hướng”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang đi chệch hướng, cần phải có một sự điều chỉnh cơ bản để xoay trục thành công khỏi nhiên liệu hóa thạch.
“Quá trình chuyển đổi năng lượng đang đi chệch hướng”

Hôm thứ Ba (28/3), một báo cáo do IRENA công bố cho biết, sẽ cần thêm 35.000 tỷ USD đầu tư vào các công nghệ chuyển đổi vào năm 2030 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu tới ngưỡng 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Ngưỡng nhiệt độ này đề cập đến mục tiêu đầy tham vọng của Thỏa thuận Paris.

Thỏa thuận này được xem là một mục tiêu toàn cầu quan trọng vì ngưỡng tới hạn có nhiều khả năng vượt quá mức độ nóng lên trên toàn cầu. Điểm tới hạn là ngưỡng mà tại đó những thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong toàn bộ hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất.

“Chúng ta đang đi chệch hướng”, Francesco La Camera, Tổng giám đốc của IRENA cho biết.

Ông La Camera cho biết, những phát hiện của IRENA cho thấy tiến trình chuyển đổi năng lượng đã được thực hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nơi năng lượng tái tạo chiếm 40% sản lượng điện được lắp đặt trên toàn thế giới, nhưng quy mô và mức độ của sự thay đổi cho đến nay vẫn còn kém xa so với lộ trình 1,5 độ C.

IRENA cho biết, mức độ triển khai chuyển đổi năng lượng phải tăng từ khoảng 3.000 GW hiện nay lên hơn 10.000 GW vào năm 2030.

IRENA cũng lưu ý rằng, việc triển khai chỉ giới hạn ở một số khu vực nhất định trên thế giới, trong đó Trung Quốc, EU và Mỹ chiếm 2/3 tổng số quá trình chuyển đổi năng lượng vào năm 2022, khiến các quốc gia có thu nhập thấp bị tụt lại phía sau.

Hướng dẫn sinh tồn cho nhân loại

Báo cáo của IRENA được đưa ra ngay sau khi các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới xuất bản chủ đề “hướng dẫn sinh tồn cho nhân loại”.

Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (IPCC) vào đầu tháng này cho biết, thách thức chưa từng có trong việc hạn chế giữ cho Trái đất nóng lên ở mức 1,5 độ C thậm chí còn trở nên lớn hơn trong những năm gần đây do lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu gia tăng không ngừng.

IPCC cho biết, việc giảm phát thải khí nhà kính sâu, nhanh chóng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực là cần thiết để hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C.

Trong khi đó, báo cáo của IRENA cho rằng, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu thành công phải có các biện pháp táo bạo và mang tính chuyển đổi phản ánh tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Báo cáo cho biết, hoạt động đầu tư, các chính sách toàn diện trên toàn thế giới và tất cả các lĩnh vực phải thực hiện các bước để phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện các thay đổi cấu trúc cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng chủ yếu dựa vào năng lượng tái tạo.

“Quá trình chúng tôi đang hỗ trợ là không thể ngăn cản. Vì vậy, chúng tôi đang chuyển sang một hệ thống năng lượng mới chủ yếu là năng lượng tái tạo, được bổ sung bởi hydro - chủ yếu là hydro xanh - và việc sử dụng sinh khối bền vững”, ông Francesco La Camera cho biết.

“Trong trung và dài hạn, điều này sẽ xảy ra, vì vậy câu hỏi không phải là chúng ta sẽ đi đâu. Điều quan trọng là phải hiểu rằng biến số quan trọng nhất là thời gian”, ông cho biết thêm.

Nhiều tài sản có nguy cơ bị “mắc kẹt”

Trong khi đó, việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt chắc chắn là động lực chính của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Big Oil đã thu về lợi nhuận kỷ lục vào năm ngoái do giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt sau xung đột Nga-Ukraine. Các giám đốc điều hành của các Big Oil đã tìm cách bảo vệ doanh thu bội thu trong bối cảnh bị chỉ trích trong những tháng gần đây, điển hình là nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh năng lượng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Khi được hỏi về việc các công ty chọn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí truyền thống và liệu điều này có đồng nghĩa với việc mất khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo hay không, ông La Camera cho biết: “Theo quan điểm của chúng tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là hướng đi đúng đắn. Nó sẽ tạo ra tài sản mắc kẹt”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn tập trung vào cơ sở hạ tầng nhưng cũng thay đổi sự chú ý của chúng tôi từ phía cung của vấn đề sang phía cầu”, ông nói thêm.

“Chúng tôi rất hy vọng rằng Hội nghị COP28 sẽ dẫn đường cho việc xây dựng một câu chuyện mới có thể định hướng tốt hơn cho hoạt động đầu tư trong những năm tới và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng”, ông cho biết.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 từ ngày 30/11 đến ngày 12/12 tại Dubai.

Tin bài liên quan