Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang

Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang

0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang sẽ được tổ chức thường niên, nhằm kích cầu phát triển du lịch tại phía Tây của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 10/3, tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang đã chính thức được khai mạc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10/03/2023 đến 12/03/2023.

Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang sẽ có 18 hoạt động chính thức được tổ chức ở các không gian ngoài trời tại khu du lịch với những trải nghiệm đặc sắc trong mùa xuân dành cho du khách.

Ngoài ra, còn có những điểm nhấn vui hội qua các hoạt động trải nghiệm về văn hóa bản địa như múa Tung tung Da dá, Mừng lúa mới.. với sự tham gia của hàng chục nghệ nhân địa phương. Lễ hội còn hấp dẫn với các chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên đến 320 triệu đồng dành cho đồng bào Cơ Tu và khách tham quan trải nghiệm. Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang là sự kiện nổi bật của du lịch miền núi phía Tây Quảng Nam, kỳ vọng thu hút hơn 5000 lượt khách.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Theo bà Võ Ngọc Anh, Tổng giám đốc FVG Travel, đại diện Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, khu du lịch cũng sẽ tiếp tục đầu tư nhiều sản phẩm và tổ chức nhiều chương trình lễ hội, các show trình diễn gắn liền với văn hóa bản địa. Trong năm 2023, khu du lịch sẽ hoàn thiện phân khu 3 và tiếp tục đưa nhiều hạng mục vui chơi giải trí đồng bộ với các chức năng thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng đi vào hoạt động. Trong giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động khai thác các hạng mục vui chơi giải trí như: Ga cáp treo, hệ thống sân khấu múa rối nước, nhà trưng bày chủ đề Cơ Tu…

Kể từ tháng 4/2022 đến nay, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đã đón hơn 42.000 lượt khách.

Tin bài liên quan