Quảng Ngãi "thúc" giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra mốc thời gian, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cụ thể trong năm 2024, trường hợp không hoàn thành kế hoạch sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu.
Quảng Ngãi "thúc" giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận định, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, để tạo sự bứt phá và quyết định thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên theo dự báo, đây cũng là năm mà tỉnh Quảng Ngãi sẽ đối mặt với khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Vì vậy đẩy nhanh và thực hiện hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có ý nghĩa quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đến ngày 30/6/2024, giải ngân phải đạt tỷ lệ ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024, phải đạt tỷ lệ 70%.

Đến ngày 30/9/2024, tỷ lệ giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024, phải giải ngân đạt ít nhất là 80%.

Đến ngày 30/11/2024, giải ngân phải đạt ít nhất 85% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024 phải đạt 100%; đến ngày 31/12, tỷ lệ giải ngân vốn được giao của năm 2024 phải đạt 100%.

Để thực hiện đúng và đảm bảo giải ngân theo các mốc thời gian nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các cấp, ngành phải quyết liệt và chủ động để xử lý, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nhất là công tác bồi thường, GPMB và tái định cư; quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, khẩn trương khắc phục các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan và không xét thi đua khen thưởng năm 2024. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Tin bài liên quan