Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Chiều tối ngày 8/2/2021, Tỉnh uỷ Quảng Ninh chính chức công bố đã kiểm soát được dịch bệnh Covid - 19 trước ngày 28 Tết Nguyên đán Tân Sửu như đã hứa với người dân Quảng Ninh.
Quảng Ninh đã hoàn thành việc truy vểt đến tận F4 và là tỉnh đầu tiên trên cả nước lập Bản đồ số phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Thu Lê.

Quảng Ninh đã hoàn thành việc truy vểt đến tận F4 và là tỉnh đầu tiên trên cả nước lập Bản đồ số phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Thu Lê.

Chiều tối nay (8/2/2021 - tức 27 Tết), theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tại cuộc họp báo Thông tin về Kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đến 16h00 ngày 8/2, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận có tổng số 50 ca dương tính trên địa bàn tỉnh (chưa kể các ca dương tính là người Quảng Ninh là công nhân Cty Poyun đang được cách ly tại Hải Dương). Trong đó, bệnh nhân dương tính tại ổ dịch Sân bay Vân Đồn là: 20 ca; ổ dịch tại Chí Linh (Hải Dương): 30 ca. Tại Quảng Ninh đã ghi nhận 5 địa phương có ca mắc.

Hiện, Quảng Ninh đã tiến hành truy vết được 104.233 trường hợp, trong đó: F1: 3.454, F2: 17.198, F3: 39.293, F4: 44.288. Liên quan đến ổ dịch Vân Đồn truy vết được: 38.310. Liên quan đến ổ dịch Chí Linh Hải Dương truy vết được: 65.923 trường hợp. Số cách ly tại các cơ sở y tế: 613. Số cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 1927.

Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm: 53.869. Kết quả: dương tính: 50, âm tính: 53.819, chờ kết quả: 00; đã hoàn thành xét nghiệm công tác truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, F3, F4. Số mẫu diện rộng tại cộng đồng (từ ngày 07/02/2021) đã thực hiện xét nghiệm là 40.891 mẫu (Dương tính: 0; Âm tính: 28.566; Chờ kết quả: 12.325).

Hiện tại, các ca bệnh tại Hạ Long đã được phát hiện sớm, kịp thời cách ly, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Các khu vực có ca bệnh được phong tỏa, xử lý môi trường kịp thời. Từ 04/2 đến nay không phát hiện ca bệnh mới. Như vây thành phố Hạ Long cơ bản đã kiểm soát và khống chế được dịch.

Tại thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn, ngay khi phát hiện ca bệnh Dương tính mới, tất cả các đối tượng tiếp xúc có nguy cơ cao trong cộng đồng (F1, F2) đều được cách ly, và xét nghiệm SARS - COV- 2 theo yêu cầu chuyên môn và mở rộng cả đối với đối tượng tiếp xúc với F1 có kết quả xét nghiệm Âm tính. Các ca F1 có kết quả xét nghiệm lần 2 Dương tính với SARS - COV- 2 đều không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng do đã được kiểm soát cách ly ngay từ khi phát hiện tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Các ca bệnh tại Cẩm Phả, Uông Bí đã được phát hiện sớm, kịp thời cách ly, khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Các khu vực có ca bệnh được phong tỏa, xử lý môi trường kịp thời. Từ 04/2 đến nay ko phát hiện ca bệnh mới. Như vây Cẩm Phả và Uông Bí cũng đã kiểm soát và khống chế được dịch.

Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố thông tin đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thu Lê.
Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố thông tin đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thu Lê.

Với những kết quả này, tỉnh Quảng Ninh chính thức công bố đã kiểm soát được dịch bệnh, dành lại địa bàn an toàn cho người dân trước ngày 28 Tết đúng như lời hứa với người dân.

Theo đó, các nhà máy, doanh nghiệp hoat động bình thường và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc đi lại cho người dân được đảm bảo sau khi người dân thực hiện khai báo điện tử. Xong Quảng Ninh vẫn đang khuyên khích người dân ở lại ăn tết tại tỉnh để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân. Cụ thể, người người dân ra vào Quảng Ninh thực hiện khai báo bằng cách truy cập địa chỉ: khaibaoyte.quangninh.gov.vn hoặc bằng việc quét mã Qrcode. Sau khi người dân khai báo xong, mỗi người dân sẽ có 01 mã QRcode. Khi người dân qua các chốt trạm kiểm soát dịch bệnh ra vào tỉnh, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt/trạm ra vào dùng App để quét mã QRcode của người dân để xem người dân đã khai báo chưa; hoặc tra cứu bằng số điện thoại, số chứng minh thư. Việc khai báo y tế điện tử sẽ được thực hiện từ ngày 9/2 tại tất cả các chốt trạm kiểm dịch của tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Giao ban Ban thường vụ Tỉnh uỷ ngay trước thêm cuộc họp báo chiều tối ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND đã nhiệt liệt ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Ký đã đặc biệt biểu dương những cống hiến, hy sinh không mệt mỏi của của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại cuộc họp giao ban Ban thường vụ Tỉnh uỷ chiều ngày 08/2/2021. Ảnh: Thu Lê.
Ông Nguyễn Xuân Ký đã đặc biệt biểu dương những cống hiến, hy sinh không mệt mỏi của của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại cuộc họp giao ban Ban thường vụ Tỉnh uỷ chiều ngày 08/2/2021. Ảnh: Thu Lê.

Ông Nguyễn Xuân Ký đã đặc biệt biểu dương những cống hiến, hy sinh không mệt mỏi của của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng tuyến đầu chống dịch (y tế, quân đội, công an, các địa phương Đông Triều, Hạ Long, Vân Đồn, Uông Bí, Cẩm Phả, Ngành Than) - mà ở đó, nhiều người sẽ không thể trở về đón Tết bên gia đình của mình để toàn tâm, toàn ý làm nhiệm vụ và bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, góp phần để nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Ký đặc biệt lưu ý: Thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Quảng Ninh vẫn luôn là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu tiềm ẩn nguy cơ cao từ 04 nguồn lây nhiễm dịch bệnh, gồm: (1) Đối tượng nhập cảnh trái phép; (2) Đối tượng nhập cảnh hợp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, giám sát y tế; (3) Nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng; (4) Một số hàng hóa được sản xuất hoặc vận chuyển qua các nước, các vùng có dịch bệnh. “Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

“Hiện, các cơ quan chức năng chức năng của tỉnh đã chiến đấu dành lại địa bàn an toàn cho người dân thành công, nhưng giữ được địa bàn an toàn bao lâu thì lại phụ thuộc vào ý thức của người dân trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện các biên pháp phòng dịch cũng như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh chia sẻ tại cuộc họp báo.

Tin bài liên quan