Quỹ đầu tư "tuyển quốc gia" mua vào, chứng khoán Trung Quốc ngắt đà lao dốc

Quỹ đầu tư "tuyển quốc gia" mua vào, chứng khoán Trung Quốc ngắt đà lao dốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các quỹ đầu tư do nhà nước hậu thuẫn của Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào thị trường chứng khoán hôm thứ Ba (9/3) để giảm bớt sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán.

Một trader giấu tên tại Hồng Kông cho biết, các tổ chức liên kết với các quỹ từ Trung Quốc đã tích cực mua vào cổ phiếu thông qua các liên kết chứng khoán với Hồng Kông vào thứ Ba (9/3).

Các quỹ đầu tư này hay còn được gọi là “đội tuyển quốc gia” của Trung Quốc, đã tham gia để đảm bảo sự ổn định của thị trường khi kỳ họp lưỡng hội đang diễn ra ở Bắc Kinh, theo những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Kỳ họp lưỡng hội 2021, bao gồm Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (tức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) và cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội), có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp giải pháp cho chính quyền Bắc Kinh giải quyết những thách thức của năm 2020 để tiếp tục duy trì tham vọng trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới vào 2049 - trùng với kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 514 triệu USD cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc thông qua sàn Hồng Kông trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 9/3, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Các quỹ đầu tư vốn tư nhân cũng tham gia trở lại thị trường khi chứng khoán Trung Quốc liên tục sụt giảm mạnh. Một số cổ phiếu đã tăng giá mạnh nhất như Kweichow Moutai và China Tourism Group Duty Free Corp cũng là những cổ phiếu dẫn đầu xu hướng giảm.

Tin tức về sự can thiệp của nhà nước vào thị trường cổ phiếu trị giá 10,6 nghìn tỷ USD của Trung Quốc đã giúp nâng giá các chỉ số chứng khoán ở Trung Quốc và Hồng Kông hồi phục trong khi đồng nhân dân tệ tăng 0,3% so với đồng USD.

Diễn biến chỉ số CSI 300 (Nguồn: Bloomberg)

Diễn biến chỉ số CSI 300 (Nguồn: Bloomberg)

Trong lịch sử, Bắc Kinh đã hỗ trợ các thị trường chứng khoán khi cần thiết xung quanh các sự kiện hoặc ngày quan trọng.

Các nhà chức trách đã khuyến khích cổ phiếu điều chỉnh gần đây bằng nhiều cách sau khi chỉ số CSI 300 nhanh chóng vượt qua đỉnh cũ vào tháng trước. Các quan chức Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo về bong bóng tài sản và nói rằng việc kiềm chế rủi ro trong hệ thống tài chính là mục tiêu chính sách quan trọng của năm nay. Điển hình là cổ phiếu của Moutai đã tăng 30% trong năm nay và trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

Các nhịp điều chỉnh của chỉ số CSI 300 từ 2018 tới nay (Nguồn: Bloomberg)

Các nhịp điều chỉnh của chỉ số CSI 300 từ 2018 tới nay (Nguồn: Bloomberg)

Với việc chỉ số CSI 300 đã giảm khoảng 13% kể từ mức đỉnh, chính thức bước vào đợt điều chỉnh vào thứ Hai (8/3) và giảm xuống dưới đường MA100 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 5, có khả năng các nhà chức trách đã quyết định rằng sẽ có lộ trình giúp thị trường hồi phục.

Theo Bloomberg, chính quyền Trung Quốc từ lâu đã tìm cách xây dựng một thị trường chứng khoán tăng giá “chậm”. Các quan chức có thể đang cho phép thị trường quay trở lại quỹ đạo bền vững hơn trước tháng 7, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập (1/7/1921 - 1/7/2021).

Tin bài liên quan