Quý II, cổ tức của các tập đoàn châu Âu đạt 153 tỷ USD

Quý II, cổ tức của các tập đoàn châu Âu đạt 153 tỷ USD

(ĐTCK) Các công ty của lục địa châu Âu đã bỏ qua một nền kinh tế yếu ớt để trả cổ tức kỷ lục cho nhà đầu tư toàn cầu trong 3 tháng kết thúc vào tháng 6. Trong đó, thành quả lợi nhuận kiếm được chủ yếu do hoạt động kinh doanh cải thiện chứ không phải do đồng USD yếu đi.

Các công ty đã chi ra 153,4 tỷ USD trong quý II, tăng khoảng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Henderson Global Investors.

Mặc dù sự mạnh lên tương đối của đồng euro đóng vai trò một phần, nhưng ngay cả trong trường hợp tỷ giá bất biến, đó cũng là một mức chia cổ tức tốt nhất ở khu vực này trong 5 năm  qua.

Tăng trưởng kinh tế ở khu vực đồng euro đã bất ngờ dừng lại trong quý II, nhưng các công ty châu Âu đã hưởng lợi từ sự phục hồi của toàn cầu và thường xuyên cải thiện kết quả hoạt động.

“Năm 2014 dường như đang chứng tỏ là năm có mức tăng nhanh nhất về chia cổ tức toàn cầu kể từ năm 2011, và hầu hết sự tăng trưởng đó đến từ việc tăng tỷ lệ chi trả của chính các doanh nghiệp chứ không phải nhờ sự thay đổi tỷ giá tiền tệ”, Alex Crooke, Trưởng bộ phận thu nhập cổ phần toàn cầu của Henderson, nhận xét.

Nhóm tăng mạnh nhất, khoảng 30%, đến tưc các công ty của Pháp. Mặc dù rất nhiều tập đoàn tăng chi cổ tức, nhưng đóng góp đáng kể nhất vào mức tăng chung kỷ lục đó là từ các công ty tài chính, như Société Générale và Crédit Agricole.

Kết quả kinh doanh của các ngân hàng châu Âu đã giúp đưa lĩnh vực tài chính trở thành một trong những lĩnh vực có kết quả tốt nhất toàn cầu, với mức tăng 14,6%.

Tuy nhiên, Henderson lưu ý rằng, đây không phải là sự khởi đầu của một chu kỳ tăng nhanh thu nhập, mà chỉ là một dấu hiệu cho thấy lĩnh vực này đang trở lại với những điều kiện giao dịch bình thường hơn.

Tương phản với bức tranh tăng trưởng mạnh từ các công ty của một số nước châu Âu, bao gồm Thụy Sỹ và Tây Ban Nha, mức tăng cổ tức từ các tập đoàn Đức lặng lẽ hơn nhiều, và nếu xét trong trường hợp tỷ giá không đổi thì cổ tức thậm chí còn giảm nhẹ.

Trong khi một số doanh nghiệp như công ty bảo hiểm Allianz và tập đoàn hóa chất BASF có mức chi trả tăng đáng kể, một số khác lại cắt giảm cổ tức, chặng hạn tập đoàn năng lượng Eon và công ty viến thông Deutsche Telekom.

Một khu vực khác cho thấy mức tăng trưởng khá về chi trả cổ tức trong 3 tháng qua là Nhật Bản, nơi cổ tức chi trả tăng gần 1/5 lên 25,2 tỷ USD. Toyota Motor và Japan Tobacco nằm trong số những công ty đóng góp cho mức tăng này.

Tăng trưởng cổ tức từ các công ty Mỹ là 13,8%, hơi thấp so với mức tăng trưởng của quý I, nhưng dù sao cũng vẫn không đến nỗi nào.

Đối với cả Mỹ và toàn cầu, lĩnh vực chi cổ tức tồi nhất là khai khoáng, giảm gần 1/5.

Chi trả cổ tức của các công ty Anh tăng khoảng 10% lên 33,7 tỷ USD, nhưng chủ yếu do đồng Bảng tăng giá.

Tin bài liên quan