Ra mắt Chương trình Hành trình xanh - Môi trường xanh - Năng lượng xanh

Ra mắt Chương trình Hành trình xanh - Môi trường xanh - Năng lượng xanh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 3/11/2023, Ban tổ chức Chương trình Hành trình xanh - Môi trường xanh - Năng lượng xanh tổ chức Lễ ra mắt tại Hà Nội.

Chương trình giới thiệu về chuỗi hoạt động tuyên truyền, lan tỏa các thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hướng tới thực hiện xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net zero). Đây cũng là nhiệm vụ và mục tiêu của Chính phủ đang đặc biệt quan tâm, hướng tới mục tiêu Quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2050.

Hành trình xanh - Môi trường xanh - Năng lượng xanh là dự án được thực hiện với mục tiêu kêu gọi cộng đồng cùng tham gia bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ lối sống lành mạnh, cân bằng, hoà hợp với thiên nhiên. Dự án sẽ đi sâu vào các hoạt động thực tiễn thiết thực đối với doanh nghiệp và địa phương, lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước và vươn tầm quốc tế.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Đào tạo cho cộng đồng xanh; Hoạt động xanh của thanh niên xung kích; Đào tạo xanh cho doanh nghiệp; Hoạt động xanh cho doanh nghiệp; Kết nối các quỹ môi trường; 6 vùng kinh tế xanh của Việt Nam

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án, Cuộc thi Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023 - Miss Nature VietNam cũng chính thức ra mắt. Cuộc thi sẽ tìm ra Đại sứ Môi trường xanh với sứ mệnh lan tỏa thông điệp và hành động về sống xanh, bảo vệ môi trường, truyền thông về du lịch xanh, nông sản, thảo dược, tiêu dùng xanh, các sản phẩm từ thiên nhiên.

Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương tham gia Ban giám khảo để lựa chọn, tìm kiếm ra các đại sứ xanh hoạt động vì môi trường.

Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương tham gia Ban giám khảo để lựa chọn, tìm kiếm ra các đại sứ xanh hoạt động vì môi trường.

Đây là cuộc thi hoa hậu có quy mô quốc tế do Việt Nam sáng lập, giữ bản quyền với mục tiêu sẽ trở thành cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới về thông điệp bảo vệ môi trường, hòa bình và sự thịnh vượng.

Đại sứ Hành trình xanh với sứ mệnh phát động và lan tỏa các hoạt động về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (Sustainable Development Goals – SDG).

Đồng hành cùng các đại sứ trong Hành trình xanh - Môi trường xanh - Năng lượng xanh, Nữ hoàng Hoa hồng, Chủ tịch Happy Woman Bùi Thanh Hương trở thành một trong những thành viên quan trọng của Ban giám khảo để lựa chọn, tìm kiếm ra các đại sứ xanh hoạt động vì môi trường.

Tin bài liên quan