Rủi ro chiến tranh đánh mạnh vào thị trường trái phiếu DN

(ĐTCK) Rủi ro từ các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang kết hợp với những lo ngại trên thị trường tín dụng tác động mạnh đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Rủi ro chiến tranh đánh mạnh vào thị trường trái phiếu DN

Chỉ có 53,6 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp được bán ra trên toàn cầu trong 8 ngày đầu tiên của tháng 8, theo dữ liệu tổng hợp của Bloomberg. Đó là một khởi đầu tháng chậm chạp nhất kể từ tháng 7/2013, thời điểm sau khi Chủ tịch Fed Ben Bernanke thảo luận về lộ trình cắt giảm gói kích thích của Ngân hàng Trung ương Mỹ.

Khủng hoảng chính trị liên quan đến Nga, Gaza và Iraq đã thúc đẩy các nhà quản lý tiền tìm đến những tài sản an toàn hơn, khiến doanh số trái phiếu tuần đầu tháng 8 giảm mạnh. Fed đã cảnh báo trong tháng trước về những dấu hiệu dư thừa tín dụng. Chứng khoán toàn cầu đã kết thúc tuần trước thấp hơn 3,9% so với mức đỉnh của tháng 7, tăng trưởng tín dụng đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 3 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp trong vòng 13 tháng sau khi Mỹ cho phép không kích Iraq.

“Rủi ro địa chính trị, không nghi ngờ gì nữa, đang làm suy giảm doanh số trái phiếu công ty trên toàn thế giới”, David Lai, một giám đốc đầu tư ở Eastspring Investments (Singapore), công ty quản lý khoảng 105 tỷ USD tài sản, nói. “ Ukraine, Gaza và Iraq là những địa điểm làm tăng sự không chắc chắn. Nhưng trên tất cả, tháng 8 vẫn là tháng trầm lắng hơn của hoạt động phát hành (trái phiếu doanh nghiệp)”.

Lợi suất trung bình đang tăng lên ở cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp toàn cầu, tăng 22 điểm cơ bản so với mức thấp trong tháng 6 và là đợt tăng mạnh nhất kể từ ngày 18/3, theo một chỉ số của Bank of America Merrill Lynch.

Tin bài liên quan