Saigontel (SGT) của ông Đặng Thành Tâm bị kiểm soát đặc biệt

(ĐTCK) Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa ra quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn – Saigontel (mã SGT) sang diện bị kiểm soát đặc biệt.
Saigontel (SGT) của ông Đặng Thành Tâm bị kiểm soát đặc biệt

Cụ thể, SGT sẽ bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 20/1/2014 và chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nguyên nhân là do SGT đã vi phạm quy định về công bố thông tin, đồng thời doanh nghiệp này cũng đã bị lỗ 2 năm liên tiếp 2011 và 2012.

SGT đang đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ năm thứ 3 liên tiếp khi mới đây công bố ước lỗ hơn 25 tỷ đồng trong năm 2013.

Được biết, trong 3 tháng cuối năm 2013, cổ phiếu SGT là một trong những mã tăng nóng nhất trên thị trường. Giai đoạn tăng nóng nhất là trong tháng 11 với 13 phiên tăng trần, trong đó 12 phiên tăng trần liên tiếp. Giá của SGT trong thời gian này cũng đã được “thổi” tăng từ 2.000 đồng lên tới 4.600 đồng, tương ứng mức tăng 130%.

Tuy nhiên, bước sang 2014, cổ phiếu này đang trên đường “trở về mái nhà xưa” khi đã liên tục giảm điểm. Đóng cửa phiên 14/5, SGT giảm sàn xuống còn 3.100 đồng (-6,1%).

SGT là một trong những doanh nghiệp thuộc quyền kiểm soát của ông Đặng Thành Tâm. Tại thời điểm 30/6/2013, ông Tâm nắm giữ trên 17,5 triệu cổ phiếu SGT, tương đương 23,7 % vốn.

Trong một thông báo khác, HOSE cũng đã quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT) vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 20/1/2014 vì nguyên nhân vi phạm quy định về công bố thông tin.

Tin bài liên quan