(Nguồn: Internet)

(Nguồn: Internet)

Samsung thắng keo đầu trong cuộc chiến pháp lý với Apple

(ĐTCK-online) Ngày 9/12/2011, Toà án Tối cao Australia đã ra phán quyết công nhận Tập đoàn điện tử Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) không vi phạm về bản quyền sáng chế cũng như về sở hữu trí tuệ trong các sản phẩm máy tính bảng (tablet) Galaxy Tab 10.1 như đơn kiện của Tập đoàn Apple (Mỹ).

Từ tháng 10 trở lại đây, máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 10.1 của Samsung đã chính thức bị đình chỉ bán trên thị trường Australia , sau khi có đơn kiện của Tập đoàn Apple cáo buộc máy tính bảng này "nhái" nhiều chi tiết của máy tính bảng iPad.

Dự báo, với thắng lợi này, Samsung Galaxy Tab 10.1 lại được bán rộng rãi và sẽ tiêu thụ mạnh tại thị trường Australia, nhất là khi mùa lễ Giáng sinh đang tới gần.    

Thực ra, Australia mới chỉ là một trong số hơn 30 thị trường trên thế giới mà Apple, Samsung kiện tụng lẫn nhau. Đó là các thị trường Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Hà Lan…

Apple kiện Samsung ra tòa án ở Mỹ, Australia, còn Samsung kiện ngược Apple tại Nhật Bản, Đức,  Hàn Quốc...

Hiện tại, Samsung đã tạm thắng keo đầu ở Australia , song Apple tuyên bố sẽ kháng án.

Toà án tại Hà Lan chưa đưa ra phán quyết rõ ràng, nhưng dường như lại không ủng hộ Samsung.

Ta hãy nghe lý lẽ từ 2 phía xem sao.

Đại diện Apple thì cho rằng: "Không phải trùng hợp mà những sản phẩm mới nhất của Samsung trông rất giống iPhone và iPad, từ cả góc cạnh sản phẩm, giao diện người dùng và thậm chí cả cách đóng gói sản phẩm. Đây là sự sao chép trắng trợn. Apple cần phải bảo vệ mình trước việc các công ty khác tìm cách đánh cắp ý tưởng".

Trong khi đó, Samsung phản pháo lại rằng: "Samsung phát triển từ các công nghệ cốt lõi và tăng cường sức mạnh bằng công sức và trí tuệ của mình. Đó là chìa khóa thành công của chúng tôi. Samsung sẽ đáp trả bất cứ hành động kiện tụng nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình".

Những vụ kiện cáo trong ngành công nghệ cao không phải là hiếm, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, nó còn được coi là một vũ khí cạnh tranh bằng cách sử dụng luật pháp. Tuy nhiên, vụ Apple và  Samsung kiện lẫn nhau được chú ý đặc biệt, bởi từ trước tới nay, hai tập đoàn này vốn là đối tác thân thiết của nhau.

Mối quan hệ hợp tác của Samsung và Apple là hết sức tự nhiên, khi cả 2 bên đều có lợi.

Samsung hiện là một trong số những đối tác cung cấp linh kiện lớn nhất của Apple, với giá trị 8 tỷ USD/năm. Samsung đang cung cấp khoảng 50% nhu cầu DRAM và bộ nhớ NAND cho các sản phẩm của Apple. Ngoài ra, Samsung còn cung cấp các vi xử lý A4, A5 sử dụng trong iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2 và iPod Touch. Các sản phẩm trong tương lai của Apple cũng sẽ phụ thuộc chủ yếu vào Samsung.

Nếu thiếu Samsung, Apple sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu sản xuất do các hãng khác khó có thể cung cấp lượng hàng chất lượng cao, ổn định. Ngược lại, số tiền từ Apple dự kiến chiếm từ 8 đến 10% tổng doanh thu hàng năm của Samsung.

Được biết, Samsung đang chuẩn bị trình làng một mẫu máy tính bảng mới với màn hình siêu phân giải để hạ bệ iPad. Dự kiến, mẫu tablet Galaxy Tab mới sẽ có màn hình 11,6 inch, lớn hơn kích cỡ 10,1 inch của Galaxy Tab 10.1 hiện tại.

Song điều quan trọng nhất là, độ phân giải của màn hình máy tính bảng mới này sẽ đạt 2.560 x 1.600 pixel, tức là đồng hạng với iPad 3 của Apple.

Nếu như có thể tung Galaxy Tab 11.6 ra thị trường trước iPad 3 của Apple, chắc chắn lợi thế mà Samsung có được là không hề nhỏ.

Năm nay dường như không phải là năm hên của Apple. Ngoài việc bị mất đi linh hồn và bộ não sáng tạo (là ông Steve Jobs, CEO), Apple còn gặp không ít rắc rối trong kinh doanh.

Mới đây, Apple còn bị Toà án Hồng Kông xử không cho quyền sử dụng thương hiệu iPad tại vùng lãnh thổ này, với lý do Công ty Proview Technology (có trụ sở chính tại Hồng Kông) đã đăng ký thương hiệu này tại đây từ… năm 2000. Tuy nhiên, Apple lại có bằng chứng chứng minh rằng, năm 2006, Proview Electronics, chi nhánh của Proview Technology tại Đài Loan đã bán lại tên đăng ký iPAD cho Apple với giá 54.000 USD. Proview Technology không chấp nhận điều này và sự việc vẫn chưa ngã ngũ.

Cách đây ít lâu, Samsung đã có thiện chí khi đưa ra một vài thỏa thuận với Apple nhằm giải quyết dứt điểm vụ kiện cáo tốn kém không ít tiền lại gây huyên náo quá mức không đáng có này, song Apple chưa có hồi âm chính thức. Cuối tháng trước, Samsung đã công khai tuyên bố dành hẳn ra một khoản kinh phí, khoảng 200 triệu USD để theo kiện với Apple ở mọi thị trường đang có tranh chấp về mặt pháp lý. Dù không nói ra, song chắc chắn Apple sẽ phải dành ra khoản tiền không thấp hơn để đối phó. Đều là "đại gia" đâu có thể kém cạnh được.

Thực ra càng sa vào kiện tụng, cả Apple lẫn Samsung đều không có lợi. Chỉ có ở giữa, lợi dụng đục nước béo cò là các công ty luật. Các ông lớn cứ "chơi" nhau thì họ mới có cơ hội kiếm chác, nếu không thì chắc… đói dài.