Sản phẩm thép tại một nhà máy ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 31/5/2019. (Nguồn: THX/TTXVN).

Sản phẩm thép tại một nhà máy ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 31/5/2019. (Nguồn: THX/TTXVN).

Sản lượng thép Trung Quốc dự kiến giảm mạnh trong nửa cuối năm 2019

Fitch Ratings dự đoán sản lượng thép của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, do hoạt động xây dựng nhà đất “giảm tốc,” hoạt động sản xuất bị hạn chế do các biện pháp bảo vệ môi trường của Trung Quốc.

Trong báo cáo mới nhất, công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho hay sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến giảm mạnh trong nửa cuối năm 2019, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2019.

Fitch Ratings trích dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho hay sản lượng thép thô và các sản phẩm thép của Trung Quốc đã tăng lần lượt 9,9% và 11,4%, lên 492 triệu tấn và 587 triệu tấn trong nửa đầu năm 2019.

Fitch Ratings cũng lưu ý rằng các loại thép phục vụ cho hoạt động xây dựng chiếm phần lớn mức tăng nói trên, phù hợp với mức tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư tài sản cố định vào các bất động sản.

Còn trong nửa cuối năm 2019, Fitch Ratings dự đoán sản lượng thép của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, do hoạt động xây dựng nhà đất “giảm tốc,” hoạt động sản xuất bị hạn chế do các biện pháp bảo vệ môi trường của Trung Quốc và các nhà sản xuất thép thu hẹp sản xuất khi lợi nhuận giảm.

Fitch Ratings dự báo mức tăng trưởng hoạt động xây dựng của Trung Quốc sẽ chậm lại, nhất là các thành phố ở cấp độ thấp hơn, qua đó khiến mức tăng trưởng đầu tư tài sản cố định vào các bất động sản chững lại so với thời gian trước đó.

Trong khi đó, các thành phố có lĩnh vực sản xuất thép phát triển mạnh như Hà Bắc chú trọng thực hiện các kế hoạch hạn chế sản xuất để đảm bảo các mục tiêu về cải thiện chất lượng không khí.

Ngoài ra, các nhà sản xuất thép cũng đối mặt với tình trạng lợi nhuận sụt giảm trong nửa đầu năm 2019, chủ yếu do giá quặng sắt tăng nhanh.

Tin bài liên quan