Sáng 1/9, hơn 100 cán bộ, công chức, người dân, bạn bè quốc tế trên địa bàn Hà Nội sẽ mặc áo dài diễu hành trên các con phố của Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 1/9, hơn 100 cán bộ, công chức, người dân, bạn bè quốc tế trên địa bàn Hà Nội sẽ mặc áo dài diễu hành trên các con phố của Thủ đô.
Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch và Di sản Hà Nội lần thứ nhất, năm 2023” vào sáng 1/9/2023. (Ảnh minh họa: Hồ Hạ)

Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch và Di sản Hà Nội lần thứ nhất, năm 2023” vào sáng 1/9/2023. (Ảnh minh họa: Hồ Hạ)

Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 9/2/2023 của UBND TP. Hà Nội về Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/3/2023 về phát triển du lịch TP. Hà Nội năm 2023;

Nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục kích cầu hoạt động du lịch thu hút khách đến Hà Nội, lan tỏa giá trị của áo dài trong đời sống xã hội và triển khai kế hoạch tổ chức chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023.

Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch và Di sản Hà Nội lần thứ nhất, năm 2023”

Chương trình nhằm kích cầu du lịch của Thủ đô, là hoạt động trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội; khai thác, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam gắn với di sản và du lịch nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội;

Chương trình “Áo dài kết nối Du lịch và Di sản Hà Nội lần thứ nhất, năm 2023” mong muốn trở thành hoạt động thường niên dịp Lễ 2/9 hàng năm, tạo nét đẹp thanh lịch, văn minh với phương tiện giao thông “xanh” bảo vệ môi trường và thu hút du khách về Hà Nội.

Chương trình sẽ diễn ra từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 45, ngày 1/9/2023, tại Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội và các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ.

Chương trình thu hút sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ công chức các cơ quan đơn vị, đông đảo nhân dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế.

Đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch: Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ - Độc Lập (Quảng trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên (Chùa Trấn Quốc) - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật – Ô Quan Chưởng - Hàng Chiếu - Đồng Xuân - Hàng Khoai - Hàng Lược - Chả Cả - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) - Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Lê Thánh Tông – Nhà Hát Lớn - Tràng Tiền- Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình diễu hành là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023”, đồng thời là hoạt động gắn kết áo dài với di sản và điểm đến du lịch Hà Nội. Chương trình hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế.

Tin bài liên quan