Siêu lừa bán biển số ‘thần tài’ giá 5.000 USD lĩnh 13 năm tù

Siêu lừa bán biển số ‘thần tài’ giá 5.000 USD lĩnh 13 năm tù

Nhận là giảng viên đại học, quen biết với nhiều lãnh đạo, Phước cầm tiền của nhiều người để "chạy việc" hoặc can thiệp lấy biển số ôtô theo ý muốn rồi lặn mất tăm.

Ngày 29/8, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Phước (37 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng buộc bị cáo nộp lại 210 triệu đồng đã chiếm đoạt sung công quỹ vì đây là tiền từ các giao dịch trái pháp luật.

Số tiền trên, Phước nhận từ chị Đặng Thị Thu Hà để xin vào biên chế trong ngành công an và hứa lấy biển ôtô số "thần tài" cho anh Nguyễn Thanh Đoàn.

Theo cáo trạng, Phước nói dối với nhiều người rằng mình là giảng viên đại học, quen biết với nhiều lãnh đạo có thể chạy vào ngành công an.

Năm 2014, chị Hà nhờ Phước xin vào ngành với giá 300 triệu đồng. Người này hẹn nạn nhân đến quán cà phê, nhận trước 150 triệu đồng rồi lánh mặt.

Cũng với thủ đoạn này, Phước hứa với anh Đoàn là có thể xin được biển số ôtô 65A-139.79.

Phước ra giá 5.000 USD, yêu cầu đưa trước 60 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phước đưa ra nhiều lý do không xin được, sau đó tắt điện thoại bỏ trốn.

Ngoài hai vụ lừa đảo trên, Phước còn lừa nhiều người khác chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tin bài liên quan