Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào bất động sản Nhật Bản trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Knight Frank, Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực bất động sản của Nhật Bản trong năm nay khi bị thu hút bởi sự suy yếu của đồng yên và nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực hậu cần và khách sạn.
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào bất động sản Nhật Bản trong năm 2023

Theo một báo cáo được công bố trong tháng này, dòng vốn từ Singapore vào Nhật Bản đã đạt tổng cộng gần 3 tỷ USD tính tới tháng 8/2023, tiếp theo là các nhà đầu tư từ Mỹ, Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Christine Li, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Knight Frank cho biết, quỹ đầu tư quốc gia GIC Pte của Singapore đã mua 6 kho chứa hàng hoá ở Nhật Bản từ Blackstone với giá 800 triệu USD và đã đóng góp đáng kể vào giá trị 3 tỷ USD.

Giám đốc đầu tư của GIC, Jeffrey Jaensubhakij gần đây đã mô tả Nhật Bản là một thị trường “rất rẻ”, giá trị có thể được hiện thực hóa và còn một chặng đường dài phía trước. Các nhà đầu tư quốc tế cũng bị thu hút bởi chi phí vay thấp và đổ nhiều tiền hơn vào khách sạn do sự bùng nổ du lịch sau đại dịch.

Theo MSCI Real Assets, các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm Goldman Sachs, KKR & Co., Blackstone Inc. đã chi tổng cộng 2 tỷ USD cho các giao dịch khách sạn ở Nhật Bản trong năm 2023, nhiều nhất so với bất kỳ lĩnh vực nào khác trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở châu Á.

Knight Frank cho biết, trong báo cáo rằng sự gia tăng các cơ chế làm việc kết hợp và nguồn cung ngày càng tăng của Nhật Bản đã làm giảm sự hấp dẫn của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực cho thuê văn phòng.

Tin bài liên quan