Số ca mắc Covid-19 mới tại Thái Lan có thể tăng gấp 3 lần. Ảnh: Reuters.

Số ca mắc Covid-19 mới tại Thái Lan có thể tăng gấp 3 lần. Ảnh: Reuters.

Số ca COVID-19 tăng nhanh thách thức hệ thống y tế Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) đã kêu gọi nhà chức trách ở 71 tỉnh còn lại tại Thái Lan, bên ngoài vùng đô thị Bangkok chuẩn bị các cơ sở cách ly COVID-19 tại gia đình và cộng đồng khi các hệ thống y tế sắp bị quá tải.

Ngày 26/7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 15.376 trường hợp mắc COVID-19 mới và 87 trường hợp tử vong, số ca mắc mới trong ngày tiếp tục cao ở mức kỷ lục. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 của Thái Lan đã vượt 500.000 trường hợp, đứng thứ 47 trên toàn cầu với 512.678 ca.

Tuy nhiên, số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc, khi có 5.948 ca ở vùng đô thị Bangkok, gồm thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận, trong khi có 8.373 trường hợp COVID-19 mới ở 71 tỉnh thành còn lại.

Số ca mắc mới trong ngày 26/7 ở các tỉnh thành còn lại đã chiếm 59% tổng số ca mới trên toàn quốc, lần đầu tiên đã vượt qua số ca ở vùng đô thị Bangkok, chiếm 41%.

Theo Tiến sĩ Apisamai Srirangsoncho, Trợ lý Người phát ngôn Trung tâm CCSA, tình trạng này xảy ra khi các trường hợp mắc COVID-19 di chuyển từ vùng đô thị Bangkok đến các tỉnh khác.

Các ca mắc COVID-19 mới ở các tỉnh miền Bắc, Đông Bắc và miền Nam hầu hết là những người trở về từ các vùng dịch, trong đó có vùng đô thị Bangkok.

Trung tâm CCSA của chính phủ Thái Lan đã đề nghị các tỉnh, thành tại Thái Lan phải cảnh giác vì nguồn lực y tế sắp hết công suất. Có tỉnh, số ca mắc COVID-19 cần điều trị đã chiếm 70% số giường bệnh, số ca tử vong ngày càng tăng.

Các bệnh viện địa phương có thể không xử lý được hết ca bệnh và cần tính đến phương án cách ly tại nhà hoặc trung tâm cách ly tại cộng đồng.

Tin bài liên quan