TAC nâng cổ tức năm 2014 từ 16% lên 23%

TAC nâng cổ tức năm 2014 từ 16% lên 23%

(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) diễn ra ngày hôm qua đã thông qua những vấn đề mà tại ĐHCĐ thường niên 2015 không được tán thành.

Trong đó, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 4.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16%. Đại hội cũng thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 16% lên 23%.

Giải đáp những thắc mắc của cổ đông về vấn đề nguyên vật liệu, ông Hà Bình Sơn, Thành viên HĐQT TAC cho biết, ngoài nhập nguyên liệu từ Vocarimex, TAC còn nhập nguyên liệu từ nhiều nhà phân phối khác, giá trung bình vẫn cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong ngành. Hiện phần lớn các công ty trong nước đều phải nhập khẩu 90% nguyên liệu từ các nước Đông Nam Á, do khí hậu Việt Nam không phù hợp cho việc trồng dầu cọ.

Liên quan đến câu chuyện cạnh tranh trong ngành dầu ăn, đặc biệt trong phân khúc bình dân (chiếm sản lượng chủ yếu của TAC), ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT TAC cho biết, để cạnh tranh với Kinh Đô và một số hãng dầu ăn khác, TAC sẽ sử dụng dòng sản phẩm đặc trưng riêng, có chiến lược quảng cáo, định vị thương hiệu, đồng thời tiết giảm chi phí, để có mức giá bán tốt nhất, cạnh tranh hơn.

Về kế hoạch đầu tư, TAC cho biết, Công ty chưa có kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất ở Nghệ An cũng như đầu tư thêm một nhà máy khác tại khu vực miền Trung.

Tin bài liên quan