Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao đổi với ông Luca Dragonetti tại chuyến khảo sát đầu tư của đoàn công tác Công ty Năng lượng ENI Việt Nam tại Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao đổi với ông Luca Dragonetti tại chuyến khảo sát đầu tư của đoàn công tác Công ty Năng lượng ENI Việt Nam tại Quảng Trị.

Tập đoàn năng lượng dầu khí ENI nghiên cứu đầu tư tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Công ty Năng lượng ENI Việt Nam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm tìm hiểu khảo sát đầu tư tại khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Luca Dragonetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng lượng ENI Việt Nam cho biết, Tập đoàn năng lượng dầu khí ENI được thành lập vào năm 1953, có trụ sở đóng tại Roma- Italia, hoạt động trên 66 quốc gia.

Năm 2019, Công ty Năng lượng ENI Việt Nam đã tiến hành khảo sát, thăm dò mỏ Kèn Bầu trên thềm lục địa Việt Nam, cách tỉnh Quảng Trị khoảng 65km. Với kết quả này, Công ty Năng lượng ENI Việt Nam và đối tác đang triển khai thẩm lượng tổng thể mỏ Kèn Bầu để nghiên cứu kế hoạch cung cấp khí tự nhiên, phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam; cũng như đẩy mạnh các công tác kỹ thuật liên quan để có thể sớm đưa mỏ vào khai thác trong giai đoạn 2024-2025.

Cũng theo ông Luca Dragonetti, trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác sẽ tiến hành tìm hiểu, khảo sát một số lĩnh vực và giới thiệu với tỉnh Quảng Trị, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ông Luca Dragonetti đánh giá, với điều kiện tự nhiên, điều kiện về quy hoạch, cơ sở hạ tầng đã và đang được chuẩn bị, cũng như nhu cầu sử dụng khí tại Quảng Trị và khu vực, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có điều kiện thuận lợi là nơi tiếp bờ cho mỏ khí Kèn Bầu, góp phần giúp Quảng Trị trở thành Trung tâm năng lượng khu vực vào năm 2030.

Tại buổi tiếp và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng bày tỏ vui mừng khi có nhà đầu tư lớn trên thế giới đến Quảng Trị vào những ngày đầu năm mới 2021, điều này mở ra nhiều cơ hội về sự hợp tác giữa Công ty Năng lượng ENI Việt Nam và tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Chủ tịch Võ Văn Hưng đã giới thiệu các thông tin về tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Quảng Trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2030 cũng như các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trong đó, có khu phức hợp năng lượng bao gồm trung tâm nhiệt điện khí, kho khí, xử lý khí, điểm đấu nối khí vào bờ...

Chủ tịch Võ Văn Hưng cho rằng, tỉnh Quảng Trị đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông để kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thông Bắc-Nam và các tuyến ven biển nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc lưu thông giữa tỉnh Quảng Trị với khu vực. Đồng thời, việc kết nối mỏ Kèn Bầu vào Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt về khu phức hợp năng lượng, các dự án điện khí LNG, quy hoạch về phát triển ngành công nghiệp khí, điện khí, đường ống dẫn khí vào bờ, điều kiện đấu nối lên lưới điện quốc gia sẽ rất thuận lợi. Đây là những lợi thế đó để Quảng Trị và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, Quảng Trị cam kết sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong, ngoài nước đến tìm hiểu,nghiên cứu và đầu tư dự án đạt kết quả cao. Với Công ty Năng lượng ENI Việt Nam, tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện để hai bên có mối quan hệ hợp tác đạt kết quả cao.

Được biết, trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác Công ty Năng lượng ENI Việt Nam sẽ đi khảo sát thực địa tạo Khu kinh tế Đông Nam và các dự án phát triển bền vững, phù hợp với Chương trình mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp quốc như trồng rừng, bảo tồn rừng, giảm khí thải nhà kính (REDD+); khảo sát, tham quan những nơi có dự án trồng rừng, bảo vệ rừng (REDD+) và thăm di tích lịch sử Khe Sanh.

Tin bài liên quan