Toàn cảnh giếng khí đốt Bovanenkovo thuộc sở hữu của Tập đoàn Gazprom (Nga) ở bán đảo Yamal. Ảnh: Reuters/TTXVN

Toàn cảnh giếng khí đốt Bovanenkovo thuộc sở hữu của Tập đoàn Gazprom (Nga) ở bán đảo Yamal. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ghi nhận lợi nhuận giảm hơn 41%

Ngày 23/5, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo lợi nhuận ròng của tập đoàn đã giảm hơn 41% trong năm 2022 do thuế tăng.

Cụ thể, lợi nhuận ròng của Gazprom trong năm ngoái đạt 1.226 tỷ rouble (15,29 tỷ USD), giảm 41,4% so với mức 2.093 tỷ rouble (26,1 tỷ USD) của năm 2021. Gazprom cho biết lợi nhuận của công ty chịu ảnh hưởng của việc tăng các khoản nộp thuế trong nửa sau của năm 2022. Do tình hình kinh doanh đi xuống, ban lãnh đạo Gazprom cho rằng công ty không nên chia cổ tức năm 2022.

Trước đó, tổ chức Diễn đàn quốc gia xuất khẩu khí đốt cho biết nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu đã giảm 55% trong năm 2022. Trước tình hình này, Gazprom đã chuyển hướng sang thị trường châu Á. Tháng 3 vừa qua, Gazprom tuyên bố đã đạt kỷ lục về lượng khí đốt vận chuyển theo ngày sang Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia. Lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống này trong cả năm ngoái cũng đạt mức cao kỷ lục 15,5 tỷ m3.

Tin bài liên quan