Lệnh cấm của cả Tây Ban Nha và Italia đều chỉ là tạm thời. Ảnh: Business Week

Lệnh cấm của cả Tây Ban Nha và Italia đều chỉ là tạm thời. Ảnh: Business Week

Tây Ban Nha và Italy cấm bán khống cổ phiếu

Lệnh cấm của Tây Ban Nha có hiệu lực trong vòng 3 tháng, còn Italy áp dụng trong một tuần với 29 cổ phiếu ngân hàng và công ty bảo hiểm.

 

Cơ quan Điều tiết chứng khoán tại Tây Ban Nha (CNMV) và Italy (Consob) hôm 23/7 ra lệnh tạm thời cấm bán khống cổ phiếu, do lo ngại tình hình tài chính bất ổn. Động thái này nhằm mục đích hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường khi các nhà đầu tư đặt cược vào việc giá cổ phiếu của một số công ty sẽ giảm.

 

Lệnh cấm của CNMV có hiệu lực với tất cả các loại cổ phiếu, công cụ tài chính phái sinh và các công cụ trên thị trường phi tập trung trong vòng 3 tháng. Consob chỉ cấm hoạt động này diễn ra với cổ phiếu của 29 ngân hàng và công ty bảo hiểm trong một tuần.

 

Bán khống là việc các nhà đầu tư vay cổ phiếu lúc giá cao để bán, rồi dự định mua và trả lại khi giá thấp để hưởng chênh lệch. Hoạt động này bị nhiều nhà đầu tư và chính trị gia chỉ trích do có khả năng gây rối loạn thị trường.

 

Trong một thông báo, CNMV nói rằng các ngân hàng châu Âu vẫn đang phải chịu “biến động nặng nề” có thể gây “rối loạn hoạt động” của thị trường tài chính. Quyết định của họ được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng đang trượt dốc kỷ lục, lãi suất trái phiếu tăng cao và đồng euro giao dịch ở mức thấp nhất trong lịch sử so với USD.

 

Chỉ số Ibex 35 của thị trường chứng khoán Tây Ban Nha giảm 2,3% ngày hôm qua. Lãi suất trái phiếu 10 năm của nước này cũng tăng lên mức kỷ lục 7,5%. Còn ở Italia, các cổ phiếu giảm 3,6% trên sàn chứng khoán Milan . Cổ phiếu của các ngân hàng tiếp tục xuống giá, tiêu biểu là UniCredit khi mất tới 3,3% trong phiên.

 

Các nhà chức trách tại hai nước này, cùng với Pháp và Bỉ, từng áp dụng lệnh cấm tạm thời vào tháng 8/2011 khi cuộc khủng hoảng tại eurozone đang ở thời kỳ đỉnh điểm. Sau đó, phần lớn các cổ phiếu ngân hàng còn giảm sâu hơn khi lệnh cấm được dỡ bỏ.

 

Năm 2008, Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC cũng nghiêm cấm các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu của 799 công ty sau vụ sụp đổ của Lehman Brothers. Động thái này của SEC nhằm phục hồi niềm tin vào thị trường và ngăn chặn tình trạng bán cổ phiếu ào ạt.

 

Theo nhiều nhà phân tích, lệnh cấm trên của Tây Ban Nha và Italy có thể kiểm soát tình hình trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong dài hạn, các nhà đầu tư đều muốn có bằng chứng chắc chắn hơn nữa về việc kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Họ cũng đang cân chắc khả năng Tây Ban Nha có thể phải tìm đến một gói cứu trợ tương tự như các nền kinh tế khác ở châu Âu. Tuy nhiên, hôm qua (23/7), Madrid đã khẳng định rằng nước này sẽ không cần thêm viện trợ.