Tesla và Space X đối mặt với rủi ro lạm phát

Tesla và Space X đối mặt với rủi ro lạm phát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc điều hành Tesla Inc, Elon Musk cho biết hôm Chủ nhật (31/3) rằng, Tesla và công ty tên lửa SpaceX của ông đang đối mặt với áp lực lạm phát lớn.

Ông Elon Musk trong một tweet mới đăng tải cũng bày tỏ sự lo ngại về việc tỷ lệ lạm phát đang tăng nhanh chóng và nói rằng các công ty của ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Musk đăng lại một bài báo nói rằng, xung đột của Nga và Ukraine đã khiến giá hàng hóa tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Việc Nga mở một chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đang làm tăng giá các loại nguyên vật liệu lên chóng mặt.

Cụ thể ở đây là giá của kim loại được sử dụng trong sản xuất ô tô, nhôm được dùng trong chế tạo thân xe, chất palađi dùng trong bộ chuyển đổi xúc tác cho đến niken cao cấp dùng để sản xuất pin xe điện đều tăng mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và lợi nhuận của Tesla.

Trong khi kim loại chưa phải là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của phương Tây, một số chủ hàng và nhà cung cấp phụ tùng ô tô đang bắt đầu loại bỏ dần hàng hóa của Nga ra khỏi danh mục nhập khẩu của mình, từ đó gây thêm áp lực lên các nhà sản xuất ô tô, vốn đang lao đao vì thiếu chip và giá năng lượng tăng cao hơn.

Tin bài liên quan