Tết đến, hàng lậu lên ngôi

Tết đến, hàng lậu lên ngôi

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm nay chỉ cách Tết Dương lịch đúng 1 tháng. Theo quy luật, đây chính là thời điểm các đối tượng buôn lậu tập trung mạnh vào việc vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu.

Tết đến, hàng lậu lên ngôi ảnh 1

Công an Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã liên tục bắt giữ nhiều vụ hàng lậu

Bắt giữ một loạt vụ buôn lậu lớn 

Chỉ trong tháng 12/2013, hàng chục vụ vận chuyển hàng lậu đã được lực lượng chức năng và Công an TP. Hà Nội phát hiện, bắt giữ. Những mặt hàng mà các đối tượng vận chuyển chủ yếu là rượu, thuốc lá, điện thoại di động…

Mới đây nhất, ngày 26/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Hà Nội bất ngờ đột kích kho hàng trong khu vực chợ vải Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trong kho hàng rộng hơn 1.000 m2, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng ngàn thùng carton, bao tải chứa các loại bánh kẹo, ô mai… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính ban đầu, có tới hơn 50 tấn hàng trong kho đều không có tem nhãn phụ, không có tên đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Trước đó, ngày 25/12, Tổ công tác liên ngành TP. Hà Nội đã phát hiện 3 xe ô tô nghi vấn chở hàng lậu đang lưu thông tại địa bàn quận Long Biên. Kiểm tra 3 xe ô tô tải biển kiểm soát (BKS) 16M-7317 ô tô biển BKS 15C- 012.74 và ô tô BKS 15C-011.43, cơ quan chức năng đã phát hiện trên 3 xe tải này có khoảng 7 tấn hàng hóa, gồm bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, rượu ngoại… không có nguồn gốc xuất xứ.

Trong số 7 tấn hàng bị thu giữ, có khá nhiều sữa hộp trẻ em vỏ sắt in nhãn hiệu Meiji (Nhật Bản), song các đối tượng vận chuyển khai loại sữa này mua ở Trung Quốc.

Ngày 22/12, lực lượng công an cũng đã kiểm tra, phát hiện 2 xe ô tô tải loại 16 tấn, mang BKS: 98C-009.36 và xe BKS: 12C-00198 đang vận chuyển tổng cộng 37,9 tấn lá thuốc lá đã được sấy khô, ép thành cục, đóng gói trong các bao tải nhỏ. Trị giá số hàng khoảng 3,5 tỷ đồng. Hai lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ngày 20/12, khi kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 88H - 4198, Tổ kiểm tra liên ngành Hà Nội đã phát hiện hơn 100 chiếc iPhone 4 không có hộp đựng. Tại chốt kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

 

Bùng phát vận chuyển pháo nổ

Một mặt hàng lậu, hàng cấm đang “nóng” lên vào dịp  cuối năm là pháo lậu.

Ngày 20/12, Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã phát hiện có 3 thùng carton bọc bao tải dứa; 3 thùng carton có 54 hộp pháo hoa nổ, cộng với 4 bánh pháo hình tròn, tổng trọng lượng lô hàng gần 100 kg. Trước đó, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 50 kg pháo lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

Tại Lạng Sơn, “tuyến đầu” của đối tượng nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép pháo nổ, chỉ riêng trong thời gian ngắn cuối năm, Công an đã bắt 20 vụ, 33 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ gần 620 kg.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã bắt 184 vụ, 210 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo do Trung Quốc sản xuất, thu hơn 8,1 tấn pháo các loại. Cơ quan điều tra đã khởi tố 80 vụ, 106 bị can, xử phạt hành chính 51 vụ, 77 đối tượng.

Hải Dương, một địa bàn “nóng” trung chuyển pháo lậu, cũng vừa phát hiện 7 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép, bắt 5 đối tượng, thu hơn 1.000 quả pháo, 36 hộp pháo hoa, 14 giàn pháo và hơn 40 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất.

Tuy nhiên, thủ đoạn mới là vận chuyển vỏ pháo riêng từ giữa năm, chờ cơ hội mới vận chuyển thuốc nổ, rồi hoàn thiện và đem đi tiêu thụ khiến công tác phòng chống pháo lậu gặp nhiều khó khăn.

 

Khó ngăn hàng lậu

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái ở nước ta vốn là chuyện không lạ, song điều đáng nói nhất là, hiện có nhiều lực lượng cùng có chức năng chống hàng lậu, nhưng dường như chống không xuể.

Ông Đỗ Thanh Lam, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, mặc dù Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp hạn chế buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, nhưng nhiều đối tượng vẫn có nhiều phương thức hoạt động ngày càng tinh vi và không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả chống đối quyết liệt khi bị bắt giữ hàng hóa đối với hàng nhập lậu.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều loại phương tiện, chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa; chia quãng đường vận chuyển thành nhiều cung đoạn; quay vòng hoá đơn để vận chuyển, hợp thức hàng lậu... 

Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, theo thông lệ, để có hàng hóa cung cấp trong những tháng Tết, ngay từ thời điểm này, dân buôn lậu đã chủ động nhập hàng về để “găm hàng”. Thực tế, các đối tượng buôn lậu luôn tìm mọi cách để qua mặt các lực lượng chức năng. Việc vận chuyển hàng hóa buôn lậu luôn “biến thiên theo thời tiết”, tức là việc vận chuyển không có giờ giấc cố định...

Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả hơn, trước mắt, từ nay đến cuối năm, phải tập trung một số giải pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả. Tuy nhiên, về lâu dài, để giải quyết triệt để tình trạng này cần phải phát triển tốt sản xuất trong nước, thì hàng nhập lậu sẽ giảm đáng kể.

Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu tăng cường

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo 127 Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố tổ chức tốt việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng trên cơ sở nhiệm vụ được phân công của từng cơ quan, đơn vị nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, nhất là các địa phương, địa bàn trọng điểm, như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Long An, Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

l Các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại phải chỉ đạo tổ chức và thực hiện tốt

việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để phát hiện kịp thời mọi hoạt động buôn lậu, buôn bán,

vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp.

 

 

>> Giáp Tết, kinh doanh thực phẩm bẩn "lên ngôi"