Ảnh minh họa: Reuters.

Ảnh minh họa: Reuters.

Thái Lan đưa ra chính sách thu hút người giàu nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Nội các Thái Lan vừa đưa ra kế hoạch nhằm kích thích nền kinh tế phục hồi sau dịch Covid-19. Đó là thu hút những người nước ngoài giàu có và các chuyên gia có tay nghề cao đến quốc gia này sinh sống.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, những người nước ngoài đầu tư vào Thái Lan sẽ nhận được một visa dài hạn 10 năm kèm cả gia đình bao gồm vợ/chồng và con cái. Gói đầu tư này cũng bao gồm giấy phép lao động, mức thuế thu nhập tương tự như công dân Thái Lan, miễn thuế đối với thu nhập kiếm từ nước ngoài cũng như quyền sở hữu tài sản và đất đai.

Với chương trình này, chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ thu hút được hơn 1 triệu người có trình độ đến Thái Lan sinh sống trong vòng 5 năm tới. Chính phủ cũng kỳ vọng những người này có thể chi trung bình khoảng 1 triệu baht (700 triệu đồng)/người/năm.

Như vậy, Thái Lan sẽ có thể thu về thêm 1.000 tỷ baht trong vòng 5 năm tới. Đây được coi là một nguồn hỗ trợ đáng kể cho kinh tế Thái Lan giữa bối cảnh kinh tế nước này liên tiếp sụt dốc trong nhiều năm qua, đặc biệt là suốt thời kỳ dịch Covid-19.

Chính phủ Thái Lan cho biết, có 4 nhóm mục tiêu cho chương trình thị thực dài hạn này. Nhóm đầu tiên là những công dân toàn cầu giàu có và thường xuyên đi du lịch với tài sản ở nhiều quốc gia. Để có thể được thị thực dài hạn tại Thái Lan, nhóm này sẽ phải đầu tư ít nhất 500.000 USD vào trái phiếu chính phủ dưới hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hoặc đầu tư vào bất động sản. Thu nhập tối thiểu mỗi người trong vòng 2 năm trước đó là 80.000 USD trong khi giá trị tài sản tối thiểu sở hữu là 1 triệu USD cũng như có bảo hiểm y tế bắt buộc.

Nhóm thứ hai là những người về hưu từ 50 tuổi trở lên có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của họ tại Thái Lan. Nhóm này cũng phải đầu tư ít nhất 250.000 USD vào trái phiếu hoặc bất động sản.

Nhóm thứ ba là những chuyên gia đến làm việc tại Thái Lan hoặc quan tâm tới cuộc sống tại Thái Lan trong khi làm việc cho một công ty ở quốc gia khác.

Nhóm cuối cùng là những người có tay nghề cao, muốn đến Thái Lan làm việc với tư cách chuyên gia trong các ngành công nghiệp trọng điểm của chính phủ.

Tin bài liên quan