Thái Lan muốn mua thêm 35 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 4/1 cho biết Chính phủ Thái Lan đang tìm cách mua thêm 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nâng tổng số đơn đặt hàng lên 63 triệu liều.
Vắcxin ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Vắcxin ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 4/1 cho biết Chính phủ Thái Lan đang tìm cách mua thêm 35 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19, nâng tổng số đơn đặt hàng lên 63 triệu liều.

Thủ tướng Prayut không cho biết lượng vắcxin bổ sung sẽ được mua từ đâu, nhưng nhấn mạnh Chính phủ cần đảm bảo chúng an toàn, không có tác dụng phụ và phù hợp với các tiêu chuẩn do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đặt ra.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Prayut nói rằng đơn đặt hàng đầu tiên gồm 2 triệu liều vắcxin sẽ đến từ Trung Quốc trong 3 tháng tới và Chính phủ đang xếp thứ tự ưu tiên tiêm chủng.

Bộ Y tế Thái Lan cũng cho biết lô vắcxin đầu tiên trong đơn đặt hàng từ công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc gồm 200.000 liều dự kiến sẽ tới Thái Lan vào tháng tới, trong khi lô thứ hai gồm 800.000 liều sẽ đến vào tháng 3 và 1 triệu liều còn lại sẽ đến vào tháng 4.

Thái Lan gần đây cũng đã ký một thỏa thuận với AstraZeneca để mua 26 triệu liều vắcxin và quyền sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 ở Thái Lan để dự kiến cung cấp cho thị trường vào tháng 5. vắcxin này sẽ do công ty Siam Bioscience của Thái Lan sản xuất với công thức và công nghệ do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số, tức khoảng 33 triệu người vào cuối năm 2021 bằng các loại vắcxin từ nhiều nguồn khác nhau.

Tin bài liên quan