Thái Lan nỗ lực kiềm chế tỷ giá đồng baht

(ĐTCK-online)Thái Lan đang cố gắng kích thích các luồng vốn ra để kiềm chế sự tăng giá của đồng baht, sau khi nỗ lực hạn chế dòng vốn vào bị thất bại. Tuy nhiên, sức hút của cổ phiếu Thái Lan và nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu của nước này được dự đoán sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Trong khi các nhà xuất khẩu tỏ ra lo lắng về sức cạnh tranh của nền kinh tế, thì Chính phủ Thái Lan cũng đang cân nhắc việc làm thế nào để “hãm phanh” đồng baht, bởi lẽ giá trị đồng tiền này đã tăng hơn 22% so với đồng USD trong vòng 18 tháng qua.

Các nhà phân tích tin rằng, sau khi tăng cường kiểm soát các nguồn vốn vào cuối năm ngoái, đến nay, các quan chức Thái Lan đã sẵn sàng hướng tới các chính sách thân thiện với thị trường, như việc có thể nới lỏng giới hạn đầu tư ra nước ngoài của các công ty và các quỹ tương hỗ trong nước.

Bà Tarisa Watanagase, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết, Ngân hàng đang thuyết phục Chính phủ cho phép doanh nghiệp tư nhân nắm giữ đồng USD vô hạn định thay vì tối đa là 15 ngày như hiện nay. Bộ Tài chính nước này cũng đang có kế hoạch thanh toán 3,2 tỷ USD nợ nước ngoài, một bước đi được nhận định là có thể giảm áp lực đối với đồng baht.

“Những gì mà Chính phủ Thái Lan đang cố gắng làm là kích thích dòng vốn ra, thay vì kiềm chế dòng vốn vào. Đó là việc cần làm. Tuy nhiên, nỗ lực này khó có thể tạo ra tác động lớn, vì các luồng vốn ra thường mang tính chất dài hạn, nên khó có thể thay đổi được tình hình trong một sớm một chiều”, ông Thomas Harr, nhà chiến lược tiền tệ thuộc Ngân hàng Standard Chartered Bank nhận định.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines cũng đã cố gắng kích thích luồng vốn ra để giảm bớt áp lực ngày càng tăng đối với đồng nội tệ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư trong nước lại tỏ ra miễn cưỡng khi hướng nguồn vốn của họ ra nước ngoài bởi họ có thể thu lợi nhuận cao hơn từ chứng khoán và trái phiếu ngay ở trong nước. Chỉ số chứng khoán của Thái Lan đã tăng 24% trong 7 tháng đầu năm nay, so với mức tăng 12% của Dow Jones.

Chính các luồng ngoại tệ đổ vào thị trường chứng khoán là nguyên nhân làm giá trị đồng baht tăng cao. Gần đây, tỷ giá đồng baht so với USD đã đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm. Trong 7 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu tại Thái Lan trị giá tới 129 tỷ baht.

Tháng 12/2006, Chính phủ Thái Lan đã siết chặt kiểm soát vốn nhằm hạn chế luồng vốn vào mang tính chất đầu cơ. Song nỗ lực này đã không kiềm chế được xu hướng tăng giá trị của đồng baht. Trong năm nay, tính chung, tỷ giá đồng baht so với USD đã tăng 8%.