Văn phòng Chính quyền quận Huay Khwang.

Văn phòng Chính quyền quận Huay Khwang.

Thái Lan sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 7/5, hơn 2 triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia bỏ phiếu sớm trên toàn quốc để bầu chọn 500 hạ nghị sỹ của Hạ viện khóa mới. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã được cơ quan chức năng Thái Lan cơ bản hoàn tất để sẵn sàng mở cửa đón tiếp cử tri thực hiện quyền công dân từ 8h đến 17h ngày mai.

Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) công bố, hơn 2,35 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu sớm trên toàn quốc.

Trong những ngày qua, các công tác chuẩn bị cho hoạt động bỏ phiếu sớm đã được gấp rút thực hiện và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, Ủy ban Bầu cử đã chuyển tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan bầu cử đến các địa phương, đảm bảo an toàn trước khi được phân phối đến các điểm bầu cử vào rạng sáng ngày mai.

Tại Thủ đô Bangkok, nơi có tới hơn 800.000 cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm, các cơ quan chức năng đã sẵn sàng để tổ chức thành công hoạt động bầu cử sớm.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú tại Thái Lan, ông Paitoon Ngammuk, Lãnh đạo Văn phòng Chính quyền quận Huay Khwang, một trong số những điểm bỏ phiếu sớm có số lượng cử tri đăng ký nhiều nhất ở Thủ đô Bangkok cho biết: "Vào ngày 7/5, chúng tôi dự kiến sẽ đón tiếp 28.000 cử tri tới bỏ phiếu sớm. Đây là địa điểm có số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm đông thứ 3 ở thủ đô Bangkok. Tại điểm bầu cử này chúng tôi đã chia ra 37 buồng bỏ phiếu, tương ứng với các khu vực cư trú trên bản đồ mà cử tri đã đăng ký.

Cử tri sẽ quét mã QR dán bên ngoài lối vào để biết số buồng bỏ phiếu của mình. Chúng tôi đã bố trí khoảng 100 nhân viên hỗ trợ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Một trong những khó khăn trong công tác chuẩn bị là vấn đề ùn tắc giao thông. Chúng tôi cũng đã bố trí 3 bãi đỗ xe xung quanh khu vực bỏ phiếu để hỗ trợ cử tri."

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, Cảnh sát Thủ đô Bangkok đã triển khai gần 3.000 binh sỹ tại các địa điểm bỏ phiếu và trên các tuyến đường trung tâm. Ngoài ra, kể từ 18h ngày 6/5 đến 18h ngày 7/5, mọi hoạt động mua bán đồ uống có cồn sẽ bị nghiêm cấm; trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 6 tháng và/hoặc phạt tiền lên tới 10.000 baht (khoảng 7 triệu VND).

Tin bài liên quan