Thái Lan tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 8 năm

Thái Lan tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 8 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, lên mức 2% và là mức lãi suất cao nhất trong 8 năm qua kể từ tháng 1/2015.

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 8 năm để kìm hãm lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang hồi phục nhanh chóng nhờ tăng trưởng của ngành du lịch.

Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) đã bỏ phiếu nhất trí tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức 2% vào hôm nay. Kết quả này khớp với dự đoán của 22 trong số 24 nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg, hai người còn lại dự đoán BOT sẽ không thay đổi lãi suất.

Mặc dù lạm phát tổng thể của Thái Lan đã giảm kể từ tháng 1/2023 và đã trở lại trong mức mục tiêu từ 1-3% của BOT vào tháng 3, ngân hàng trung ương nước này vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát lạm phát. Những rủi ro chính đến từ hoạt động tiêu dùng đang tăng nhanh do các hoạt động kinh tế phục hồi, dẫn đầu là các hoạt động trong ngành du lịch, dịch vụ và có thể còn do các khoản chi tiêu cao hơn của chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 14/5.

Việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ giúp thu hẹp lãi suất thực tế của Thái Lan xuống mức âm 0,67% từ 0,92% trước đó, tuy nhiên mức lãi suất thực này vẫn là mức lãi suất thực thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Lãi suất thực của Thái Lan vẫn ở mức thấp nhất trong khu vực. Nguồn: Bloomberg.

Lãi suất thực của Thái Lan vẫn ở mức thấp nhất trong khu vực. Nguồn: Bloomberg.

Số liệu từ Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia cho thấy, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á trong quý I/2023 đã tăng trưởng 2,7% so với một năm trước đó, cao hơn mức tăng trưởng 1,4% trong quý trước.

Cơ quan kế hoạch nhà nước của Thái Lan giữ nguyên dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan năm 2023 là 28 triệu lượt. Thái Lan đã vượt mục tiêu đón 11,15 triệu du khách trong năm 2022.

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, nền kinh tế nước này trong tháng 4 được hỗ trợ bởi du lịch tăng mạnh mẽ hơn, sản lượng nông nghiệp cao hơn và lạm phát giảm, trong khi Thái Lan có vị thế tốt để ứng phó với biến động toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Tài Chính Arkhom, thu ngân sách của nước này dự kiến sẽ vượt qua mức trước đại dịch trong năm tài chính 2023. Bộ Tài chính dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan có thể đạt 3,6% trong năm nay, sau khi tăng 2,6% vào năm ngoái.

Tỷ giá đồng baht của Thái Lan đã suy yếu khoảng 1,5% trong tháng qua, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán ròng trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thái Lan do lo ngại về khả năng trì hoãn thành lập chính phủ mới, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chi tiêu ngân sách của chính phủ và hoạt động đầu tư.

Tin bài liên quan