Thanh Hóa: Nông dân mắc bẫy "quý bà"

Thanh Hóa: Nông dân mắc bẫy "quý bà"

(ĐTCK) Lợi dụng sự cả tin của người dân, Nguyên Thị Lương vẽ ra dự án “ma” rồi quẵm hàng trăm sổ đỏ của người dân Thanh Hóa.

Ông Bùi Khắc Cảnh, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, từ tháng 9/2010, bà con nông dân bản Bàng, xã Trung Thượng, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn đã giao 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) cho ông Lữ Thanh Oai, Chủ tịch Hội Nông dân xã với mục đích để “đầu tư theo dự án phát triển rừng” đến nay chưa đòi lại được.

Cũng theo nguồn tin trên, vào thời gian đó, ông Lữ Thanh Oai có quen biết với bà Nguyễn Thị Lương (50 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, làm nghề tự do) và được bà Lương cho hay, đang có “dự án đầu tư phát triển rừng” của một tổ chức phi chính phủ dành cho huyện Quan Sơn, với mức hỗ trợ 220.000 đồng/héc-ta đất lâm nghiệp/năm. Người dân muốn tham gia dự án này để được hỗ trợ tiền phải nộp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho bà Lương.

Cả tin vào “dự án ma”, 80 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Trung Thượng đã nộp sổ đỏ gốc đất lâm nghiệp của gia đình (mỗi sổ đỏ có ghi diện tích đất là từ 1- 3 héc-ta) cho ông Oai, rồi ông Oai chuyển cho bà Lương cầm đi khỏi địa phương.

Vụ việc trên đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an huyện Quan Sơn xác minh, điều tra, làm rõ việc có hay không dấu hiệu lừa đảo trong việc thu gom 80 sổ đỏ đất lâm nghiệp của người dân ở bản Bang, để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cũng đã xảy ra trường hợp tương tự, đối tượng đã “vẽ” ra một dự án “đầu tư phát triển rừng đầu nguồn các tỉnh miền Trung” (với kinh phí hỗ trợ 200.000 đồng/héc-ta/năm) của một tổ chức phi chính phủ. Sau đó “ôm” toàn bộ  310 sổ đỏ (tổng diện tích 1.390,11 héc-ta) để đi “chạy” dự án.