Một "rừng" cao ốc tại Seoul. Ảnh: danbielefeld.

Một "rừng" cao ốc tại Seoul. Ảnh: danbielefeld.

Thế giới đổ vốn vào địa ốc châu Á

Châu Á đang chứng kiến một cuộc bùng nổ đầu tư cao ốc thương mại và các doanh nghiệp lắm tiền nhiều của trên toàn cầu phải cạnh tranh quyết liệt để tìm được nơi rót vốn.

Việc ngân hàng Morgan Stanley dự định bỏ ra 1 tỷ USD để mua một cao ốc văn phòng tại Seoul cho thấy các nhà đầu tư thế giới đang dồn sự quan tâm đặc biệt đến thị trường bất động sản Châu Á. Nó cũng phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng và công ty quản lý quỹ để giành được những tòa nhà văn phòng tại thủ đô xứ kim chi, vốn bị các nhà đầu tư địa ốc nước ngoài bỏ quên.

Sau khủng hoảng tài chính châu Á, Hàn Quốc tái cơ cấu kinh tế, giúp mở rộng cánh cửa thị trường bất động sản nước này. Tuy nhiên, dù nhiều người quan tâm đến địa ốc Hàn Quốc thì trước nay chưa từng có chuyện một tòa nhà đã 30 năm tuổi lại được trả giá đến 1 tỷ USD.

Cuối tháng 6 năm ngoái, nhà đầu tư bất động sản số một trong số các ngân hàng Mỹ Morgan Stanley đã giành quyền mua trọn trụ sở 23 tầng của Daewoo và sẽ phải bỏ ra khá nhiều công sức và tiền bạc để cải tạo, biến nó thành một tháp văn phòng hiện đại. Để giành được vụ làm ăn này, Morgan đã phải vượt qua một loạt đối thủ - Macquarie Bank của Australia, Kookmin Bank của Hàn Quốc và Koramco Reits Management & Trust. 

Bùng nổ cao ốc thương mại

Nếu cuộc chuyển nhượng của Morgan Stanley thành công, nó sẽ là thương vụ đầu tiên của quỹ đầu tư địa ốc trị giá 8 tỷ USD mà Morgan lập ra để làm ăn tại thị trường bất động sản đang sôi sục của châu Á và các thị trường mới nổi khác.

Morgan cũng chỉ là một trong những nhà đầu tư nước ngoài nhắm vào thị trường Seoul . Ngoài hãng này còn có Merrill Lynch, Macquarie, GE Real Estate, Deutsche Bank, DIFA và Deutsche Immobilien Fonds của Đức, GIC và Ascendas của Singapore.

Các điểm đến quan trọng mà các nhà đầu tư quốc tế nhắm đến là Nhật, Trung Quốc và Ấn Độ. Theo số liệu của Jones Lang LaSalle, thị trường cao ốc thương mại của khu vực châu Á Thái Bình Dương đã thu hút 94 tỷ USD trong năm 2006, tăng 42% so với năm trước. 

Các chuyên gia bất động sản dự báo, cầu đối với văn phòng cao cấp sẽ tiếp tục vượt cung trong những năm tới, trong đó Tokyo và Seoul hiện là 2 thị trường thiếu tháp văn phòng trầm trọng nhất. Một nguồn cầu lớn khiến cho diện tích văn phòng cho thuê càng thiếu hụt là do các ngân hàng liên tục mở rộng hoạt động tại châu Á. Hầu hết các ngân hàng lớn - Merrill Lynch, Morgan Stanley, JPMorgan Chase và Lehman Brothers - đều đã tăng gấp đôi hệ thống dịch vụ trong vòng 2-3 năm qua.

Các công ty trong nước tại châu Á cũng đang gia nhập cuộc đua tìm các khu văn phòng cao cấp để tạo diện mạo chuyên nghiệp và môi trường làm việc năng động.