Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Ảnh: AP.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Ảnh: AP.

Thêm 109 người chết do dịch COVID-19, số ca nhiễm mới giảm 5 lần

(ĐTCK) Sáng thư Năm (20/2), Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã xác nhận thêm 108 ca tử vong do virus Covid-19 tại tỉnh này. Tuy nhiên số ca nhiễm mới đã giảm mạnh xuống chỉ còn 349 ca, từ 1.693 ca của ngày trước đó.

Tính đến hiện tại, tổng số ca nhiễm ở Hồ Bắc là 62.031, tổng số ca tử vong tăng lên 2.029. Trong số 108 người chết vào hôm qua, có 88 người ở thành phố Vũ Hán, cơ quan y tế địa phương cho biết

Với số liệu mới của Hồ Bắc, số ca tử vong tại Trung Quốc tăng lên 2.112 và tổng số ca nhiễm bệnh 74.545, tăng 360 ca so với ngày hôm qua. Có 12.017 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 16.142 đã được chưa.

Tính trên toàn thế giới, tổng số ca nhiễm Covid-19 đạt 75.662 với 2.120 người chết, 16.342 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch. 

 Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 19/2 dẫn thông tin từ người đứng đầu Đại học Y khoa ở thành phố Qom ở nước này cho biết, 2 người Iran đã tử vong ở bệnh viện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với virus COvid-19.

Như vậy, đã có tổng cộng 8 người chết vì dịch được ghi nhận ở ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song các nhà chức trách Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu cho thấy thông tin đáng mừng rằng, phần lớn các ca nhiễm Covid-19 đều nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp.

Nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh COVID-19 hiện là 2,3%, và chưa đến 1% đối với những người trong độ tuổi 30-40, WHO cho biết.

Các quan chức WHO nhấn mạnh, tỷ lệ tử vong hiện nay cũng thấp hơn dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng Hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), cũng do virus corona gây ra.

Tin bài liên quan