Thi công dự án neo tàu, tránh trú bão An Hoa: Hàng chục nhà dân nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
Việc thi công sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền khiến hàng chục ngôi nhà của người dân ở Quảng Nam bị nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vấp phải sự phản ứng của người dân địa phương vì việc thi công khiến nhà cửa của họ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa khởi công từ tháng 1/2021 đến nay vẫn còn 100m chưa thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: Thanh Chung

Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa khởi công từ tháng 1/2021 đến nay vẫn còn 100m chưa thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: Thanh Chung

Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 98,5 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2021.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã hoàn thành 9/13 phân đoạn với chiều dài 457m.

Bà Bùi Thị Thu Sương cảm thấy bất an khi sống trong ngôi nhà bị nứt toác và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Chung

Bà Bùi Thị Thu Sương cảm thấy bất an khi sống trong ngôi nhà bị nứt toác và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thanh Chung

Đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty CP Phát triển Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Lâm Sinh toàn quốc và Công ty CP Hoàng Nam Cửu Long.

Ông Nguyễn Đức Tri (89 tuổi, trú thôn Sâm Linh Tây) có nhà cách dự án đang thi công khoảng 50 m.

Ông Tri cho hay, trong quá trình thi công, đặc biệt là việc đóng cọc nhồi đã tạo rung chấn khiến nhà ông và nhiều nhà lân cận bị sụt lún, nứt tường vách, cột nhà...

Theo ông Tri, trước khi dự án triển khai, nhà thầu thi công đã đến chụp ảnh lại hiện trạng toàn bộ ngôi nhà và không có một vết nứt. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông và các thành viên trong gia đình không khỏi lo lắng khi phát hiện nhiều đường nứt trên tường, bê tông bong tróc.

Mảng tường nối giữa các phòng của nhà bà Sương bị đứt gãy.

Mảng tường nối giữa các phòng của nhà bà Sương bị đứt gãy.

Tương tự, bà Bùi Thị Thu Sương (thôn Sâm Linh Tây, Tam Quang) cho biết, nhiều mảng tường nối giữa các phòng của nhà bà bị đứt gãy, tạo vết nứt dài hơn 3m.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về sự việc này và được thông báo là bao giờ dự án thi công xong thì người dân mới được bồi thường. Sống trong ngôi nhà xuống cấp và có khả năng đổ sập khiến chúng tôi thấp thỏm âu lo", bà Sương nói.

Có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công kè.

Có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công kè.

Theo ông Hoàng Ngọc Phong, Trưởng thôn Sâm Linh Tây, qua khảo sát, hiện có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công kè. Các nhà bị hư hỏng chủ yếu gãy trụ nhà, sụt lún móng, đứt gãy tường… Cùng với đó, việc chưa giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án khiến người dân không khỏi lo lắng.

Vì vậy, người dân kiến nghị cần sớm thực hiện phương án chi trả đền bù và ghi nhận bồi thường, hỗ trợ nhà cửa bị hư hỏng cho người dân do thi công gây ra.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho hay: “Trước khi bắt đầu dự án, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư quay hết tất cả hiện trạng nhà cửa của từng hộ gia đình. Khi có hiện tượng nứt hoặc sụt lún phải chịu trách nhiệm. Việc người dân phản ánh, chúng tôi đã gửi đến chủ đầu tư và đề nghị kiểm kê, hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cho hay, Ban quản lý đã họp với xã, thôn và đại diện một số hộ dân liên quan đến vấn đề thi công dự án gây rung chấn làm nứt nhà dân. Người dân đều thống nhất phương án chủ đầu tư sẽ tổ chức mời một đơn vị có chuyên môn đánh giá, sau đó mới tính phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng.

Tin bài liên quan