Thị trường chứng khoán Nga ngừng giao dịch thêm 1 tuần

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường chứng khoán Nga sẽ tiếp tục đóng cửa, ngừng giao dịch từ ngày 14/3 đến 18/3.
Thị trường chứng khoán Nga ngừng giao dịch thêm 1 tuần

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 12/3 quyết định chưa nối lại giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch Moscow từ ngày 14/3 đến 18/3, ngoại trừ một số giao dịch phi thị trường mở như giao dịch thông qua hệ thống thanh toán SPFI.

Theo đó, thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ và thị trường repo sẽ mở cửa trở lại vào lúc 7h00 (giờ GMT) vào tuần sau. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga chưa thông báo cụ thể lịch hoạt động cho tuần kế tiếp.

Sàn chứng khoán Moscow của Nga đã đóng cửa từ hôm 25/2, một ngày sau khi Nga quyết định triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, và tới nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Theo hãng tin Bloomberg, đây là khoảng thời gian đóng cửa thị trường lâu nhất kể từ năm 1998 khi cuộc khủng hoảng tài chính tác động mạnh đến đất nước.

Ngày 28/2, theo tài liệu được công bố bởi tổ chức chuyên về thị trường tài chính ACI Russia, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tạm ngừng thực hiện tất cả lệnh mua bán chứng khoán nước này của các thực thể và cá nhân nước ngoài.

Tài liệu cho biết các biện pháp đang được thực hiện bởi cơ quan quản lý "liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại trên thị trường tài chính nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư".

Mặc dù Moscow đã đóng cửa giao dịch nhưng một số công ty Nga vẫn có mặt trên thị trường chứng khoán London hôm 2/3. Chứng chỉ lưu ký (depository receipt) đại diện cho cổ phiếu của Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, đã giảm tới 95%, xuống mức thấp nhất là 0,01 USD, trong khi các công ty năng lượng Gazprom và Novatek đều giảm 97%.

Mới đây tờ New York Post đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/3 dự báo “ngay thời điểm mở cửa trở lại, sàn chứng khoán Nga sẽ rất hỗn loạn”. Đồng ruble Nga đến nay đã mất đi 1/3 giá trị kể từ thời khắc lịch sử ngày 24/2.

Tin bài liên quan