Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 9/1 tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã chưa có thêm điều chỉnh nào, hiện đứng ở mức 156,30 – 158,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng 21,9 USD lên mức 4.477,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng chững lại và rung lắc, đi ngang quanh 4.470 USD/ounce cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 99,05 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 9/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.127 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.083 - 26.383 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng nhẹ từ 91.200 USD lên 91.300 USD, thì sang ngày hôm nay đã tiếp tục giảm và thủng mốc 90.000 USD/BTC trước khi lấy lại mốc điểm này vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,22 USD (+0,38%) lên 57,98 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 0,23 USD (+0,37%) lên 62,22 USD/thùng.
VN-Index tăng hơn 12 điểm
Những rung lắc đã diễn ra ngay từ sớm khi biên độ biến động là không quá lớn và thị trường vẫn duy trì được dòng tiền tốt là điểm tựa.
Thậm chí có lúc VN-Index đã có có nhịp tăng khá mạnh từ 1.855 điểm lên gần 1.880 điểm khi một số cổ phiếu ngân hàng lớn nới rộng đà tăng.
Mặc dù vậy, lực bán tại đây cũng gia tăng, nhất là tại nhóm bất động sản. Qua đó, khiến chỉ số VN-Index hạ nhiệt về gần tham chiếu trước khi có thêm một lần bật lên ở những phút cuối.
Kết thúc phiên giao dịch 9/1: VN-Index tăng 12,34 điểm (+0,67%), lên 1.867,9 điểm; HNX-Index giảm 2 điểm (-0,80%), xuống 247,1 điểm; UpCoM-Index tăng 0,24 điểm (+0,20%), lên 121,83 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Năm ngày 8/1, khi Nvidia và các cổ phiếu công nghệ khác giảm, trong khi các công ty quốc phòng nhích lên sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi mở rộng ngân sách quốc phòng lên 1.500 tỷ USD.
Các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI đều đi xuống, như Nvidia giảm 2,3%, Broadcom giảm 3% và Microsoft giảm 1,2%.
Đáng chú ý khác là nhóm cổ phiếu quốc phòng tăng sau khi ông Trump cho biết ngân sách quốc phòng năm 2027 của Mỹ sẽ là 1.500 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 901 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua cho năm 2026.
Kết thúc phiên 8/1: Chỉ số Dow Jones tăng 237,81 điểm (+0,49%), lên 49.233,89 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 6,97 điểm (-0,10%), xuống 6.913,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 158,09 điểm (-0,67%), xuống 23.426,19 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản hồi phục mạnh, được thúc đẩy từ cổ phiếu vốn hóa lớn Fast Retailing cũng như các nhà sản xuất ô tô khi đồng yên suy yếu.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,61% lên 51.939,89 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,85% lên 3.514,11 điểm.
Cổ phiếu lớn Fast Retailing đóng góp lớn nhất cho chỉ số, với mức tăng tới hơn 10,6%.
Các cổ phiếu ô tô nhích lên, với Toyota tăng gần 3%, Mazda tăng 4,3%, Honda tăng 3,3% và Nissan tăng 2,5%.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, khi thị trường đón nhận chỉ số lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 12 tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần ba năm.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,92% lên 4.120,43 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 0,45% lên 4.758,92 điểm.
Dữ liệu chính thức cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 của Trung Quốc tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do chi phí thực phẩm cao hơn.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 12 đã giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức giảm tháng thứ 39 liên tiếp, mặc dù mức giảm này đã thu hẹp so với mức giảm 2,2% của tháng 11.
Chứng khoán Hồng Kông hồi phục nhẹ, được thúc đẩy nhờ cổ phiếu tiêu dùng và bất động sản.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,32% lên 26.231,79 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,10% lên 9.048,53 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục tăng và thiết lập mức cao kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi cổ phiếu ô tô, quốc phòng và đóng tàu.
Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 33,95 điểm, tương đương 0,75% lên 4.586,32 điểm.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hyundai Motor tăng 7,49%, trong khi công ty đóng tàu hàng đầu HD Hyundai Heavy Industries tăng 4,64%, gã khổng lồ quốc phòng Hanwha Aerospace tăng 11,38% và Korea Aerospace Industries, nhà sản xuất máy bay duy nhất, tăng 4,9%.
Kết thúc phiên 9/1: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 822,63 điểm (+1,61%), lên 51.939,89 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 37,45 điểm (+0,92%), lên 4.120,43 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 82,48 điểm (+0,32%), lên 26.231,79 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 33,95 điểm (+0,75%), lên 4.586,32 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Nhân sự cấp cao ngân hàng - một năm biến động
Năm 2025, nhiều ngân hàng ghi nhận sự thay đổi đáng kể ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành. Dự báo, làn sóng này sẽ còn tiếp diễn trong mùa đại hội đồng cổ đông sắp tới..>> Chi tiết
- Đo áp lực mang tên “lãi suất, tỷ giá”
Mặt bằng lãi suất dự báo sẽ cao hơn và tỷ giá VND tiếp tục chịu áp lực mất giá khoảng 2,5 - 3% trong năm 2026, tác động của hai yếu tố này tới thị trường chứng khoán sẽ diễn ra theo nhiều tầng nấc..>> Chi tiết
- Doanh số bán trái phiếu toàn cầu đạt kỷ lục trong những ngày đầu năm 2026
Thị trường trái phiếu toàn cầu đã có khởi đầu năm mới sôi động nhất từ trước đến nay khi các tổ chức phát hành thuộc mọi lĩnh vực đều tranh thủ nắm bắt khẩu vị rủi ro gia tăng từ phía các nhà đầu tư..>> Chi tiết
- Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại nước này công bố ngày 8/1 cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã thu hẹp mạnh mẽ trong tháng 10/2025..>> Chi tiết