Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán trở lại mốc điểm quan trọng

Thị trường tài chính 24h: Chứng khoán trở lại mốc điểm quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index lên trên 1.800 điểm; Nhiều ngân hàng ngoại sụt giảm lợi nhuận; “Tăng trưởng” vẫn là từ khóa phổ biến trong mùa ĐHCĐ 2026; Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh do ảnh hưởng của xung đột…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 15/4 tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện đứng ở mức 170,00 – 173,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng gần 100 USD lên mức 4.839,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay,,giá vàng tăng tiếp lên trên 4.850 USD trước khi lùi về 4.790 USD/ounce vào cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,20 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 15/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103 đồng/USD, giảm 3 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 26.138 - 26.358 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ 72.200 USD lên 74.800 USD, thì sang ngày hôm nay đã chững lại và lùi về 73.900 USD/BTC vào cuối ngày

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,18 USD (+1,38%) lên 92,54 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,32 USD (+1,39%) lên 96,11 USD/thùng.

VN-Index tăng thêm 25 điểm

Thị trường tiếp tục duy trì bước tiến trong phiên sáng nay với sắc xanh chiếm ưu thế, giúp đưa VN-Index lên sát mốc 1.800 điểm.

Tuy cũng có những nhịp rung lắc do áp lực chốt lời ngắn hạn khiến sắc đỏ dần chiếm ưu thế hơn trên bảng điện tử. Nhưng việc nhóm cổ phiếu Vingroup tăng mạnh đã bù đắp về điểm số, giúp VN-Index tăng 25 điểm khi đóng cửa lên trên 1.800 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 15/4: VN-Index tăng 25 điểm (+1,41%) lên 1.800,65 điểm; HNX-Index tăng 0,31 điểm (+0,12%) lên 252,72 điểm; UpCOM-Index tăng 0,89 điểm (+0,7%) lên 128,85 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng vào thứ Ba ngày 14/4, khi các báo cáo về những nỗ lực mới để giải quyết xung đột Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư.

Các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Iran có thể được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới, New York Post dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kết thúc phiên 14/4: Chỉ số Dow Jones tăng 317,74 điểm (+0,66%), lên 48.535,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 81,14 điểm (+1,18%), lên 6.967,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 455,35 điểm (+1,96%), lên 23.639,08 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản tăng, khi triển vọng về một vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran đã nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,44% lên 58.134,24 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,40% lên 3.770,33 điểm.

Các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông có thể được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Ba, sau khi sự sụp đổ của các cuộc đàm phán cuối tuần khiến Washington áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Tại Nhật Bản, các cổ phiếu lớn công nghệ dẫn đầu, với SoftBank Group tăng 4,8%, Advantest Corp tăng 2,2%.

Chứng khoán Trung Quốc tăng, nhờ sự lạc quan ngày càng tăng về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran mới và các dấu hiệu về sự phục hồi trong tăng trưởng đầu năm 2026.

Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 0,01% lên 4.027,21 điểm. Chỉ số CSI 300 giảm 0,34% xuống 4.685,25 điểm.

Washington và Tehran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo trong những ngày tới, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán có thể được nối lại "trong vòng hai ngày tới" ở Pakistan.

Trong khi đó, thông tin đáng chú ý khác khác là nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I/2026, đánh dấu sự phục hồi tiếp theo so với mức tăng trưởng 4,5% trong quý IV năm 2025.

Tích cực khác là cuộc xung đột Trung Đông kéo dài cho đến nay đã có tác động hạn chế đối với Trung Quốc, được hỗ trợ bởi nhiều năm nỗ lực nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm bớt các cú sốc bên ngoài.

Chứng khoán Hồng Kông nhích lên, được thúc đẩy bởi sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Iran.

Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 0,29% lên 25.947,32 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 0,62% lên 8.725,04 điểm.

Công nghệ là động lực chính, với JD.com tăng 4,5%, Alibaba tăng 2,9%, Tencent Holdings tăng 1,5%, trong khi Meituan tăng 3,3%.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng và trở lại mốc quan trọng 6.000 điểm lần đầu tiên sau khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra vào cuối tháng Hai.

Đóng cửa, Chỉ số KOSPI tăng 123,64 điểm, tương đương +2,07% lên 6.091,39 điểm.

Tâm lý chấp nhận rủi ro đã mạnh hơn, trong bối cảnh hy vọng rằng Washington và Tehran sẽ tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai, sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 256,85 điểm (+0,44%), lên 58.134,24 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng tăng 0,58 điểm (+0,01%), lên 4.027,21 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng tăng 75,00 điểm (+0,29%), lên 25.947,32 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn tăng 123,64 điểm (+2,07%), lên 6.091,39 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Nhiều ngân hàng ngoại sụt giảm lợi nhuận

Kết quả kinh doanh của khối ngân hàng ngoại tại Việt Nam cho thấy sự phân hóa rõ nét khi các nguồn thu cốt lõi có xu hướng đi xuống, trong khi chi phí hoạt động tiếp tục gia tăng..>> Chi tiết

- “Tăng trưởng” vẫn là từ khóa phổ biến trong mùa ĐHCĐ 2026

Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô xuất hiện nhiều biến số mới: áp lực lạm phát quay trở lại khi giá dầu neo cao, lãi suất lên một mặt bằng mới và tỷ giá chịu sức ép. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng..>> Chi tiết

- IEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh do ảnh hưởng của xung đột

Hôm thứ Ba (14/4), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã giảm mạnh kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu bùng nổ, đây là mức giảm hàng quý mạnh nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (ngoại trừ giai đoạn đại dịch Covid)..>> Chi tiết

Tin bài liên quan