Thổ Nhĩ Kỳ chặn đàm phán kết nạp Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

0:00 / 0:00
0:00
Ankara tiếp tục là trở ngại đối với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển khi chặn các cuộc đàm phán của NATO với các nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, đại diện các nước thành viên NATO ngày 18/5 đã họp nhằm mở các cuộc đàm phán kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, chỉ vài giờ sau khi hai nước này chính thức đệ đơn xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã chặn cuộc biểu quyết ngay đầu cuộc họp.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán về đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển có thể hoàn tất trong vòng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ khiến triển vọng này trở nên mờ mịt hơn.

Để được kết nạp vào NATO, Phần Lan và Thụy Điển phải có sự nhất trí của toàn bộ 30 thành viên liên minh. Tuy nhiên, kế hoạch gia nhập khối của họ đang vấp phải trở ngại từ Thổ Nhĩ Kỳ. Báo DPA của Đức cho biết, Ankara đã đưa ra một số lo ngại an ninh và nói rằng họ chưa thể đồng ý khởi động các cuộc đàm phán vào lúc này.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara chặn tiến trình đàm phán, song khẳng định không chặn triển vọng gia nhập liên minh của hai quốc gia Bắc Âu. "Chúng tôi không nói họ không thể trở thành thành viên của NATO", quan chức trên cho biết và nhấn mạnh Ankara chỉ mong muốn đạt được một thỏa thuận phù hợp.

Một số nguồn tin cho hay, Ankara đã đưa ra một số điều kiện để chấp thuận Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, trong đó có việc Mỹ và châu Âu phải dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, phải công nhận những quan ngại của Ankara về các nhóm vũ trang người Kurd - lực lượng mà họ coi là "tổ chức khủng bố".

Tin bài liên quan