Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận Mỹ - Trung khó có “giai đoạn thứ hai” như ông Trump muốn

(ĐTCK) Reuters hôm thứ Hai (25/11) dẫn lời các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang bế tắc trên con đường ký kết giai đoạn đầu tiên trong thảo thuận song phương, "giai đoạn thứ hai" đầy tham vọng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhắc tới khó có thể xảy ra.

Vào tháng 10, sau vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung diễn ra tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng, thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn đàm phán thứ hai, sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên.

Thời điểm đó, theo ông Trump, giai đoạn thứ hai sẽ tập trung vào các khiếu nại của Mỹ cho rằng, Trung Quốc thực sự đang “đánh cắp” tài sản trí tuệ của Mỹ, buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ của họ cho các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Reuters, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào năm 2020, những khó khăn trong việc ký kết một thỏa thuận giai đoạn đầu tiên, cùng với việc Nhà Trắng "miễn cướng" làm việc với các nước khác để gây áp lực lên Bắc Kinh đang làm giảm hy vọng về một thỏa thuận tham vọng hơn trong tương lai gần.

Reuters tiết lộ, các quan chức Bắc Kinh nói rằng, họ không trông mong gì các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của thỏa thuận thương mại diễn ra trước cuộc bầu cử ở Mỹ vào mùa Thu năm sau, một phần vì họ muốn xem ông Trump có còn ngồi ở vị trí tổng thống trong nhiệm kỳ tiếp theo nữa hay không.

Trong khi đó, theo một quan chức chính quyền Mỹ, ưu tiên chính của tổng thống Mỹ hiện nay là ký kết thỏa thuận giai đoạn đầu tiên với trong tâm là buộc Trung Quốc mua nông sản Mỹ với quy mô lớn.

Đối với chiến dịch bầu cử của mình, nếu giai đoạn đầu tiên được ký kết, ông Trump sẽ coi đây là một chiến thắng quan trọng giúp ông có thể tiếp tục ở lại Nhà Trắng.

Cuối tuần trước, vào hôm 22/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tại Diễn đàn Kinh tế mới do Bloomberg LP tổ chức, Bắc Kinh đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cố gắng tránh một cuộc chiến thương mại, nhưng không ngại trả đũa nếu cần thiết.

Sau đó vài giờ, trong cuộc họp với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không thể được đàm phán theo các điều khoản bình đẳng, song vẫn bày tỏ sự lạc quan về việc ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận rằng, hôm thứ Tư (21/11), Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc phát biểu tại một bữa ăn tối cấp cao ở Bắc Kinh cho biết, ông "thận trọng lạc quan" về kết quả của giai đoạn một trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể hơn, ông Lưu Hạc nói trong một cuộc trò chuyện riêng với một trong những người tham gia bữa tối rằng, ông đã nản lòng với những yêu cầu của Mỹ, nhưng vẫn tin rằng giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận có khả năng được hoàn thành.

Tin bài liên quan