Thông tin về đại dịch đã không còn là tin xấu đối với thị trường

Thông tin về đại dịch đã không còn là tin xấu đối với thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trọng tâm Hội nghị Jackson Hole năm nay là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell có quan điểm về Fed sẽ hướng tới lạm phát như thế nào.

Vào thứ Năm (27/8), thị trường sẽ hướng sự chú ý tới Hội nghị Jackson Hole được tổ chức trực tuyến, đây là sự kiện hàng năm do Cục Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas tổ chức.

Tại Hội nghị Jackson Hole năm nay, các điểm nóng chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ được thảo luận. Các quốc gia lớn tham gia sẽ tiết lộ một số định hướng chính sách và từ đó có thể gây biến động mạnh đến xu hướng thị trường tài chính toàn cầu.

Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Caxton FX, cho biết thị trường hiện tại chỉ đơn giản là đang tạo ra một làn sóng tăng theo xu hướng.

“Những gì đã diễn ra trên thị trường chứng khoán trong mùa hè này thật sự rất khó dự đoán đối với các nhà quan sát thị trường. Sự lạc quan về y tế đã thúc đẩy sự tăng giá, hay thậm chí một cuộc gọi điện thoại đàm phán đơn thuần giữa các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc cũng giúp thị trường tăng giá”, Michael Brown cho biết.

“Đối với bất cứ ai suy nghĩ theo lý trí, rõ ràng những gì thị trường đang diễn ra chỉ là đi theo con đường ít kháng cự nhất. Với một thị trường tràn ngập các gói kích thích chưa từng có, thị trường sẽ tăng cao hơn”, ông nói thêm.

Điều gì sẽ khiến thị trường đảo chiều? Sẽ phải có một chất xúc tác tiêu cực nhưng Michael Brown cho rằng, thông tin về đại dịch khó có khả năng trở thành chất xúc tác.

Mức độ biến động của chỉ số S&P 500 trong năm 2020 đối với tình hình thông tin về đại dịch

“Đại dịch Covid-19 hiện không phải là thông tin mới đối với giới đầu tư, rất khó có thể xảy ra kịch bản thị trường điều chỉnh mạnh như tháng 3 do thông tin từ làn sóng mới của đại dịch. Ngoài ra, các hình thức phong toả đã bị gạt bỏ và ngân hàng trung ương vẫn đang làm rất tốt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng mức độ nhạy cảm của thị trường đối với tin tức về đại dịch đã giảm đáng kể từ tháng 3”, ông nói thêm.

Mặt khác, Michael Brown cho biết, chất xúc tác có thể khiến thị trường quay đầu có thể là bất cứ điều gì từ bối cảnh chính trị ở Mỹ đến một sự kiện “Thiên nga đen” nào khác.

Tin bài liên quan