Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng bỏ phiếu điện tử.

Ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Với kết quả này, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 26/7/2021.

Ngay sau khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nhiệm kỳ mới của Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đối diện với nhiều thách thức khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn, diễn biến hết sức phức tạp.

Tuy nhiên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và "bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết"; chuyển trạng thái từ “phòng ngự” sang “tấn công” với chiến lược vaccine và phương châm “4 tại chỗ”, từ tháng 4/2021, sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hết sức nỗ lực, quyết liệt trong ứng phó với dịch bệnh, đi đôi với tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch; thúc đẩy mọi biện pháp có thể nhằm có vaccine sớm nhất, nhiều nhất để tiêm cho nhân dân.

Hình ảnh Thủ tướng, luôn lặn lội, xông xáo, căng mình chống dịch, đi vào tận tâm dịch, có những chỉ đạo rất kịp thời, xác đáng và rất linh hoạt để ứng phó hiệu quả với những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh trong từng thời điểm được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao và nhắc lại nhiều trong kỳ họp đầu tiên Quốc hội XV.

Trong phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ sau kiện toàn đã ngày càng khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, vai trò của mình trong ứng phó, đương đầu với những khó khăn, thách thức mà đất nước phải đối mặt.

Các đại biểu đánh giá cao những quyết sách, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong những tháng đầu năm 2021 rất ấn tượng khi tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là mức khá cao so với các nước trên thế giới.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm... Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn, Chính phủ đã luôn quan tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong bối cảnh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, biến động cả trong nước và thế giới, các đại biểu tin tưởng rằng Bộ máy của Chính phủ mới với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục xây dựng Chính phủ tinh gọn, hành động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tối đa tính chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo;...từ đó tạo sự đột phá đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.


Tin bài liên quan