Thủ tướng dành cho tỉnh Thừa Thiên Huế 13 chữ “vàng” trong tiến trình phát triển

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính dùng 13 chữ để nói về sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. Đó là bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch đẹp, an toàn, bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Ảnh: Nguyễn Toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện 3 trong 1.

Đó là công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh trong năm 2024.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thể hiện tầm nhìn bài bản, lớp lang, chiến lược, dài hạn và thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng dùng 13 chữ để nói về sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến. Đó là bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch đẹp, an toàn, bền vững. “Huế là phải xanh”, Thủ tướng nhấn mạnh. 13 chữ về sự phát triển này, theo Thủ tướng là yêu cầu khách quan, là lựa chọn có tính chất chiến lược, ưu tiên mang tính hàng đầu.

Thủ tướng đánh giá 2 bản quy hoạch được công bố hôm nay được chuẩn bị công phu, bài bản, đảm bảo tầm nhìn, chiến lược, đưa ra được các dự án mang tính đột phát, có chính sách ưu tiên.

Trong đó, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 mở ra đường hướng, tầm nhìn về không gian phát triển mới.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với phong cách, truyền thống lịch sự và quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện thành công bản quy hoạch đã được xây dựng công phu, mang tính bao trùm và toàn diện.

Theo nhìn nhận của Thủ tướng, quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo cơ hội lớn, tác động lâu dài, tạo ra động lực, phát triển của từng địa phương. Chính vì thế, quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo tính dẫn dắt, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược…

“Các dự án tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, dự án tốt thì bản quy hoạch mới có hiệu quả”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế cần đặt con người là trung tâm, là chủ thể, không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy sự phát triển đơn thuần.

Trong bản quy hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tìm ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát hiện ra những mâu thuẫn, thách thức, yếu kém để tìm cách hóa giải nó.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng danh mục các dự án cụ thể phải bám sát vào bản quy hoạch. Bởi vì, các nhà đầu tư khi đến nghiên cứu bản quy hoạch chính là nghiên cứu danh mục các dự án cụ thể, nếu trùng với chiến lược đầu tư của họ thì họ sẽ nghiên cứu đầu tư. Khi đó, bản quy hoạch sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần huy động nguồn lực thực hiện, như các nguồn lực nhà nước và nguồn lực tư nhân, nguồn lực vốn vay, nguồn lực hợp tác công - tư. “Nhưng nội lực bên trong là con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa vẫn là yếu tố quyết định. Tuy vậy, không thể thiếu nguồn lực bên ngoài như nguồn vốn, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong bối cảnh chuyển đổi số đang “gõ cửa từng nhà”, tỉnh Thừa Thiên Huế cần xác định đầu tư phát triển lĩnh vực này. Thủ tướng yêu cầu công tác tổ chức quy hoạch phải hiệu quả, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội, xác định cái gì làm trước, cái gì làm sau... “Thời gian có hạn, năng lực có hạn, yêu cầu thì cao, mong muốn thì nhiều, nhưng cần xác định cái gì là trọng tâm. Lộ trình thực hiện quy hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, làm cái gì dứt điểm cái đó…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược quan trọng, cầu nối giữa Bắc và Nam; có lợi thế về kinh tế biển và đầm phá; vùng đất địa linh nhân kiệt, văn hiến, văn hóa… Nhìn nhận về những lợi thế này, Thủ tướng bày tỏ trăn trở làm sao quốc tế hóa được văn hóa bản sắc của Việt Nam ra các nước; dân tộc hóa tinh hoa của nhân loại vào đất nước của Việt Nam. Nên chăng, công nghiệp văn hóa của Thừa Thiên Huế phải hình mẫu để phát triển.

“Người Huế nhẹ nhàng, thân thiện, dễ nghe, dễ tiếp xúc nhưng cũng rất thiết phục, sâu lắng và.. rất Huế. Đây cũng là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh ngay trong con người xứ Huế”, Thủ tướng chia sẻ.

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được, nhưng Thủ tướng lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế không quá cảm xúc với những gì đạt được, nhưng không quá bi quan với những gì đang gặp phải. “Chúng ta cần hướng đến trạng thái cân bằng tích cực chứ không phải tiêu cực”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh" trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Hai tăng cường là tăng cường phát triển yếu tố con người (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau); tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế qua hệ thống giao thông, sản xuất và cung ứng theo chuỗi.

Ba đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội...); đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ chế biến nông sản, các ngành phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

Quá trình thực hiện quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ, phù hợp quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào thời điểm thích hợp; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; phát huy hiệu quả các trung tâm động lực của tỉnh, trong đó tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch, kinh tế di sản; nâng cao hiệu quả khai thác Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, Cảng nước sâu Chân Mây, Lăng Cô - Bạch Mã, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Quần thể di tích Cố đô Huế...; xây dựng nguồn nhân lực cao, nhân lực số; phát huy các giá trị di sản; quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế thông thoáng, chính sách thông minh, hạ tầng thông suốt.

Cuối cùng, Thủ tướng tin tưởng, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phát huy đúng tầm nhìn, tư duy, đổi mới, tạo ra giá trị mới mà bản quy hoạch đã đề cập. Thủ tướng chúc tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin bài liên quan