Thủ tướng Ireland xung phong làm bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã đăng ký làm bác sĩ trở lại để trở giúp hệ thống y tế nước này trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar (Ảnh: Reuters).

Văn phòng của Thủ tướng Varadkar hôm 5/4 cho hay chính trị gia này đã đăng ký trở lại để được phép hành nghề bác sĩ và sẽ làm việc 1 ca/tuần để hỗ trợ ngành y Ireland trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Ông Varadkar từng làm bác sĩ trong 7 năm trước khi dừng nghề này để tham gia vào con đường chính trị. Chính vì vậy, ông đã không có tên trong danh sách người được phép hành nghề y tại Ireland vào năm 2013.  

Ông đã đăng ký trở lại với Dịch vụ Y tế Ireland để có thể làm việc trong lĩnh vực thuộc phạm vi hành nghề của bản thân.

“Rất nhiều thành viên gia đình và bạn bè của ông ấy đang làm trong ngành y tế. Ông ấy muốn hỗ trợ dù là theo cách không quá to lớn”, văn phòng ông Varadkar cho hay.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Ireland Simon Harris đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 với thông điệp: “Đất nước cần có bạn”.

Dịch vụ Y tế Ireland cũng đã trao đổi với hàng nghìn chuyên gia, cựu nhân viên y tế để họ có thể tham gia vào sáng kiến “Sẵn sàng cho Ireland”.

Theo Irish Times, ông Varadkar hiện đang hỗ trợ trong nhiệm vụ khám bệnh qua điện thoại. Bất cứ ai có nguy cơ phơi nhiễm virus corona mới ở Ireland sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình hình qua điện thoại trước.

Ông Varadkar là thành viên của một gia đình làm nghề y. Cha ông là một bác sĩ trong khi mẹ ông là 1 y tá. Bạn đời đồng tính của ông, 2 chị/em gái và chồng của họ cũng đều làm việc trong ngành y tế.

Nhậm chức vào năm 2017, ông Varadkar - khi đó 38 tuổi, trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland. 

Theo thống kê của đại học John Hopkins (Mỹ), Ireland hiện ghi nhận 4.994 ca Covid-19 và số người thiệt mạng vì bệnh dịch là 158. 

Tin bài liên quan