Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: BBC.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: BBC.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đệ đơn từ chức

0:00 / 0:00
0:00
Văn phòng Thủ tướng Italy hôm qua (25/1) cho biết, Thủ tướng nước này Giuseppe Conte sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella vào hôm nay (26/1), sau cuộc họp thông báo với các thành viên nội các.

Tuy vậy một số ý kiến nhận định, với việc từ chức, ông Conte muốn né tránh cuộc bỏ phiếu mong manh tại quốc hội trong tuần này, liên quan đến một báo cáo về tư pháp gây tranh cãi của chính phủ, cũng như có nhiều thời gian để thuyết phục các nghị sĩ trung lập quay sang ủng hộ ông.

Trước đó hôm 19/1, Thủ tướng Giuseppe Conte giành được 156 phiếu ủng hộ tại Thượng viện, với tỷ lệ ủng hộ khá sít sao chỉ đủ số phiếu theo Hiến pháp yêu cầu. Tại Hạ viện hôm 18/1, ông Conte cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 321 phiếu ủng hộ, 259 phiếu chống và 27 phiếu trắng.

Điều này khiến ông Conte gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành và thúc đẩy thông qua các dự luật quan trọng tại quốc hội.

Tin bài liên quan