Thủ tướng Scholz: Đức đủ mạnh để vượt qua khủng hoảng năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Scholz cho biết chính phủ Đức đang loại bỏ những chính sách thương mại và năng lượng không hiệu quả mà khiến đất nước "phụ thuộc một chiều vào Nga và Trung Quốc."
Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin (Đức) ngày 8/3/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin (Đức) ngày 8/3/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 23/11 cho biết nước này đủ mạnh để vượt qua cuộc khủng hoảng do căng thẳng Nga-Ukraine gây ra, nhờ cách tiếp cận mới đối với chính sách năng lượng, quốc phòng và thương mại của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Scholz cho biết chính phủ Đức đang loại bỏ những chính sách thương mại và năng lượng không hiệu quả mà khiến đất nước phụ thuộc một chiều vào Nga và Trung Quốc.

Theo Thủ tướng Scholz, Đức có đủ tiềm lực, sức mạnh để kiểm soát cuộc khủng hoảng và mạnh mẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó, và chính phủ sẽ làm nhiều hơn, thay vì giữ nguyên tình trạng hiện nay.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, người dân Đức đã phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng vọt do nguồn cung cấp từ Nga bị gián đoạn.

Thủ tướng Scholz cho biết chính phủ Đức sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc tăng giá năng lượng thông qua các khoản trợ cấp nhưng có thể giảm chúng xuống mức có thể chịu được.

Ông cho hay mức trần giá điện và khí đốt, dự kiến sẽ được Berlin đưa ra vào năm tới, sẽ đẩy chi phí năng lượng lên mức mà các chuyên gia không mong đợi sẽ thấy trước năm 2024.

Tuy nhiên, sau đó, Đức sẽ có nhiều thiết bị đầu cuối khí hóa lỏng hơn trên mạng lưới điện và việc mở rộng nhanh chóng các nguồn năng lượng tái tạo cũng sẽ có tác động thậm chí còn lớn hơn.

Tin bài liên quan