Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thành nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quyết liệt, nỗ lực cao hơn nữa, rút ngắn hơn nữa thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30/4/2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 3 Tết Giáp Thìn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 3 Tết Giáp Thìn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều ngày 12/2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát và kiểm tra Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, các nhà thầu đã huy động hơn 400 thiết bị và 1.400 công nhân để triển khai đồng loạt các các gói thầu.

Tiến độ chung hiện nay của toàn dự án bảo đảm kế hoạch, một số hạng mục vượt tiến độ. Trên công trường, hạng mục nhà ga đã thi công tới tầng thứ 3, gói thầu thiết bị đã ký kết hợp đồng mua sắm. Còn đường kết nối do TP.HCM làm chủ đầu tư đang xây dựng đảm bảo tiến độ.

Hiện tại, tổng giá trị đã thanh toán Dự án nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 2.390 tỷ đồng (đạt 22%).

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra tại công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương TP.HCM, cùng các cơ quan đã nỗ lực trong việc triển khai dự án, đặc biệt là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã có nhiều tiến bộ.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan phụ trách dự án và các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, phương tiện, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần giải ngân đầu tư công.

Với tiến độ như hiện nay, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt, nỗ lực cao hơn nữa, rút ngắn hơn nữa thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2025.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có liên quan xây dựng lại tiến độ cả về phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, phát động phong trào thi đua, động viên công nhân, người lao động làm việc tại dự án.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan gồm: Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ACV và các nhà thầu tập trung thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng. TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường kết nối vào nhà ga T3.

Trước đó, theo tiến độ do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập, dự kiến đến ngày 15/5 sẽ hoàn thành toàn bộ phần thô của nhà ga, ngày 10/8 dự kiến thi công xong vòm mái nhà ga để tránh mùa mưa và có thể thi công các hạng mục bên trong. Dự kiến, đến tháng 6/2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Nhà ga T3 được thiết kế với công suất 20 triệu hành khách/năm, 7.000 hành khách/giờ cao điểm.

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2025. Sau khi hoàn thành nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không truyền thống, 20 quầy backdrop thả hành lý tự động và 42 kiosk check-in, 27 cửa ra tàu bay, có 16 đảo xử lý hành lý, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách đi.

Tin bài liên quan