Thuế quan của Tổng thống Trump có nguy cơ giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp điện ảnh của Anh

Thuế quan của Tổng thống Trump có nguy cơ giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp điện ảnh của Anh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tuyên bố áp thuế 100% đối với tất cả phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump có thể làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu và giáng một đòn nặng nề vào một ngành vốn đã mong manh của Anh.

Tổng thống Trump lần đầu tiên công bố mức thuế đối với phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ vào tháng 5 năm nay, sau đó nhắc lại vấn đề này vào cuối tháng 9.

Ngành công nghiệp điện ảnh của Anh đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây, từ doanh thu phòng vé đang chật vật phục hồi trở lại mức tiền đại dịch cho đến sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nền tảng phát trực tuyến, các cuộc đình công của nghiệp đoàn diễn viên lớn nhất nước Mỹ là SAG AFTRA và giờ đây là nguy cơ về thuế quan đối với phim.

Gurinder Chadha, đạo diễn của các bộ phim bom tấn "Bend it Like Beckham" và "Bride & Prejudice" dự kiến ​​sẽ ra mắt bộ phim mới "Christmas Karma" vào mùa Đông năm nay, dựa trên tác phẩm kinh điển "A Christmas Carol" của Charles Dickens. Đạo diễn cho biết rằng việc bà có thể thực hiện bộ phim này là một phép màu trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với loạt thách thức.

"Tôi không chắc liệu thuế quan có thực tế hay không, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xem xét thông điệp đằng sau đó, là mỗi quốc gia đều đang cố gắng bảo vệ ngành công nghiệp điện ảnh của mình", bà cho biết.

Tuy nhiên, ngành điện ảnh và truyền hình Anh vẫn là một điểm sáng cho nền kinh tế khi đóng góp hàng tỷ bảng Anh thông qua chi tiêu sản xuất, đạt 5,6 tỷ bảng Anh (7,5 tỷ USD) vào năm ngoái theo Viện Phim Anh (BFI).

"Chúng tôi biết rằng ngành công nghiệp sáng tạo của chúng tôi đáng giá khoảng 126 tỷ bảng Anh mỗi năm. Thông thường, mọi người nghĩ về điện ảnh và truyền hình như những thứ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, những thứ giải trí, nhưng thực tế chúng tạo ra hàng ngàn việc làm và lượng đầu tư khổng lồ trên khắp nước Anh", Caroline Dinenage, thành viên quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh cho biết.

Sự phụ thuộc vào Mỹ

Từ Pinewood đến Shepperton, các hãng phim Anh phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ đối tác với Mỹ. Theo báo cáo của BFI, 65% tổng chi phí sản xuất phim của Anh đến từ các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến của Mỹ trong năm ngoái.

Theo đạo diễn phim Howard Berry, nếu không có sự đóng góp từ Mỹ, việc sản xuất phim Anh sẽ khó khăn hơn.

"Chúng tôi khá phụ thuộc vào việc Mỹ đầu tư vào Anh để sản xuất phim. Chúng tôi phải đợi họ nói rằng chúng tôi sẽ sản xuất phim, rồi chúng tôi mới tìm cách thực hiện…Chúng tôi không giỏi trong việc có một khoản tiền lớn để nước Anh nói rằng chúng tôi sẽ làm phim Anh. Và vì vậy, nếu không còn nguồn tiền đó nữa, chúng tôi sẽ gặp khó. Chúng tôi không có đủ nguồn đầu tư lớn để tự sản xuất phim của mình”, ông cho biết.

Làm phim hiện đại là một quá trình hợp tác quốc tế, trong đó các khâu như viết kịch bản, quay phim, hậu kỳ và sản xuất âm nhạc thường được thực hiện tại nhiều quốc gia khác nhau. Theo Tim Richards, Giám đốc điều hành của hệ thống rạp chiếu phim Vue, điều này khiến việc áp dụng thuế quan trở nên khó thực thi.

Zygi Kamasa, Giám đốc điều hành của nhà phân phối phim True Brit Entertainment có trụ sở tại Anh cho biết, việc áp thuế phim của Mỹ có thể khiến Anh hợp tác nhiều hơn với các quốc gia khác.

“Rất nhiều bộ phim chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua được thực hiện tại Anh đã được đón nhận rất nồng nhiệt tại châu Âu và châu Á. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ xem xét các cơ hội hợp tác sản xuất nhiều hơn tại các vùng lãnh thổ châu Âu để củng cố cơ hội tài chính”, ông cho biết.

Khi Tổng thống Trump lần đầu tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với phim ảnh, một phát ngôn viên của chính phủ Anh đã nói với truyền thông địa phương rằng việc đưa ra "bình luận liên tục" về các vấn đề thương mại với Mỹ là không phù hợp với lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp điện ảnh Anh là "đẳng cấp thế giới".

"Đây là một vấn đề thực sự quan trọng mà thủ tướng của chúng tôi cần thảo luận với chính phủ Mỹ, và tôi cho rằng vấn đề này chắc chắn nên được đặt lên hàng đầu trong bất kỳ cuộc thảo luận thương mại nào trong tương lai", bà Caroline Dinenage cho biết.

Tin bài liên quan