Thuế quan mới của Mỹ gây thách thức thương mại toàn cầu

Thuế quan mới của Mỹ gây thách thức thương mại toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế nhập khẩu với hàng loạt quốc gia đã có hiệu lực vào ngày 7/8, nâng mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên mức cao nhất trong một thế kỷ và khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải khẩn trương tìm kiếm những thỏa thuận tốt hơn.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã bắt đầu thu mức thuế cao hơn từ 10% đến 50% sau nhiều tuần chờ đợi về mức thuế cuối cùng của Tổng thống Trump và các cuộc đàm phán căng thẳng với các quốc gia tìm cách giảm mức thuế.

Các nhà lãnh đạo Brazil và Ấn Độ cam kết sẽ không khuất phục trước lập trường đàm phán cứng rắn của Tổng thống Trump, ngay cả khi các nhà đàm phán của họ tìm cách tránh khỏi mức thuế cao nhất.

Trong khi đó, mức thuế mới sẽ thử thách chiến lược của Tổng thống Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà không gây ra sự gián đoạn lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc gây ra lạm phát cao hơn và các biện pháp trả đũa cứng rắn từ các đối tác thương mại.

Hôm 6/8, Tổng thống Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, sẽ được áp dụng trong vòng 21 ngày đối với việc Ấn Độ mua dầu của Nga, ngoài mức 25% đã áp dụng.

Thuế quan cuối cùng sẽ do các công ty nhập khẩu hàng hóa chi trả và được chuyển toàn bộ hoặc một phần cho người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng.

Jamieson Greer, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đang nỗ lực đảo ngược các chính sách kéo dài hàng thập kỷ đã làm suy yếu năng lực sản xuất và lực lượng lao động của Mỹ, và nhiều quốc gia khác cũng chia sẻ mối lo ngại về mất cân bằng kinh tế vĩ mô.

"Bằng cách áp thuế quan để cân bằng thâm hụt thương mại và đàm phán các cải cách quan trọng tạo nền tảng cho một hệ thống quốc tế mới, Mỹ đã thể hiện sự lãnh đạo táo bạo", ông cho biết.

Tám đối tác thương mại lớn - chiếm khoảng 40% dòng chảy thương mại của Mỹ - đã đạt được các thỏa thuận khung về nhượng bộ thương mại và đầu tư cho Tổng thống Trump, bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã giảm thuế suất cơ bản xuống còn 15%; thuế suất của Anh là 10%; trong khi Việt Nam, Indonesia, Pakistan và Philippines được giảm thuế suất xuống còn 19% hoặc 20%.

"Sẽ có một số sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng. Sẽ có một sự cân bằng mới. Giá cả sẽ tăng lên, nhưng sẽ mất một thời gian để điều đó thể hiện rõ rệt", William Reinsch, nghiên cứu viên cao cấp và chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết.

"Các quốc gia có mức thuế cao ngất ngưởng, chẳng hạn như Ấn Độ và Canada sẽ tiếp tục tìm cách khắc phục điều này", ông cho biết thêm.

Hôm 7/8, Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tiếp tục sau chuyến công du tới Washington nhằm ngăn chặn mức thuế nhập khẩu gây thiệt hại nặng nề của Mỹ đối với hàng hóa Thụy Sĩ.

Một nỗ lực vào phút chót của Nam Phi nhằm cải thiện đề xuất đổi lấy mức thuế suất thấp hơn cũng đã thất bại. Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các đoàn đàm phán thương mại của hai nước sẽ có thêm cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết, ông sẽ không tìm cách gọi điện cho Tổng thống Trump vì không muốn “tự hạ thấp mình”, mặc dù chính quyền sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán cấp nội các để giảm mức thuế 50%.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tuyên bố sẽ không thỏa hiệp vì lợi ích của nông dân nước này.

Thuế nhập khẩu của Mỹ là một phần của chiến lược thuế quan nhiều lớp, bao gồm thuế quan theo ngành dựa trên an ninh quốc gia đối với chất bán dẫn, dược phẩm, ô tô, thép, nhôm, đồng, gỗ xẻ và các hàng hóa khác.

Trung Quốc đang áp dụng một lộ trình thuế quan riêng và sẽ phải đối mặt với khả năng tăng thuế vào ngày 12/8 trừ khi Tổng thống Trump chấp thuận gia hạn thỏa thuận “đình chiến” trước đó.

Tổng thống Trump đã ca ngợi sự gia tăng đáng kể nguồn thu liên bang từ thuế nhập khẩu, với việc Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dự kiến doanh thu từ thuế quan sẽ đạt 50 tỷ USD mỗi tháng, trong đó mức tăng dự kiến từ các mức thuế riêng biệt đối với chất bán dẫn và dược phẩm sẽ sớm được công bố.

Theo ước tính của Hội đồng Đại Tây Dương, việc tăng thuế sẽ đẩy mức thuế quan trung bình của Mỹ lên khoảng 20%, mức cao nhất trong một thế kỷ và tăng từ mức 2,5% khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ được công bố tuần trước thêm bằng chứng cho thấy thuế quan đang đẩy giá tại Mỹ lên cao, trong khi chi phí đang tăng lên đối với các công ty.

Toyota dự kiến sẽ chịu thiệt hại gần 10 tỷ USD từ thuế quan đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ khi hãng cắt giảm 16% dự báo lợi nhuận năm nay. Trong khi đó, các công ty Nhật Bản khác như Sony và Honda hiện kỳ vọng lợi nhuận sẽ chịu tác động nhỏ hơn sau khi Nhật Bản đồng ý thỏa thuận song phương với Mỹ để giảm thuế quan.

Tin bài liên quan